Hàn Quốc: Đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa

07:09, 11/09/2020

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm mới nhất, các cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc và Mỹ thảo luận các vấn đề bất đồng giữa hai nước và tình hình an ninh khu vực. Hai bên nhất trí duy trì tham vấn để đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

Đối thoại quốc phòng chung Hàn Quốc - Mỹ lần thứ 18 khai mạc ngày 9-9, theo hình thức trực tuyến, với sự chủ trì của Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nga: Kêu gọi Ấn Độ và Trung Quốc đối thoại

Phó Đại sứ Nga tại Ấn Độ cho biết, Nga kêu gọi Ấn Độ và Trung Quốc đối thoại nhằm giảm căng thẳng tại khu vực biên giới chung, song Mát-xcơ-va không tham gia vai trò trung gian hòa giải. Nhà ngoại giao Nga cũng tiết lộ, các Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc có thể có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), được tổ chức tại Mát-xcơ-va hôm 10-9. Hội nghị thảo luận các vấn đề hợp tác trong khuôn khổ SCO và đa phương.

Li-bi: Các bên xung đột thỏa hiệp

Hãng thông tấn MAP của Ma-rốc đưa tin, các bên đã đạt một số thỏa hiệp quan trọng sau cuộc đàm phán giữa hai chính quyền đối địch ở Li-bi, gồm Chính phủ đoàn kết dân tộc Li-bi (GNA) ở Thủ đô Tơ-ri-pô-li và nghị viện thuộc chính quyền ở thành phố Tô-brúc, miền đông Li-bi. Theo đó, hai bên đồng ý phối hợp để xóa bỏ nạn tham nhũng và hành vi lạm dụng công quỹ, đồng thời chấm dứt sự chia rẽ về thể chế./.

Theo nhandan.com.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com