Thúc đẩy đối thoại về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

07:09, 11/09/2020

* EU công bố tầm nhìn chiến lược

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 9-9, tại Niu Đê-li, Ấn Độ cùng Pháp và Ô-xtrây-li-a tổ chức đối thoại ba bên lần đầu về hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuyên bố chung sau đối thoại nhấn mạnh mục tiêu xây dựng quan hệ ba bên bền chặt, phối hợp sức mạnh mỗi nước nhằm bảo đảm khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, an ninh, thịnh vượng và dựa trên luật lệ.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Pom-peo nhấn mạnh, ASEAN giữ vị trí trung tâm trong tầm nhìn của Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm, minh bạch và tôn trọng luật pháp quốc tế.

* Trong chuyến thăm Mỹ ngày 9-9, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Châng Cun khẳng định, Hàn Quốc và Mỹ là đồng minh và liên minh giữa hai nước là một trong những cơ sở ngoại giao và an ninh vững chắc của Xơ-un.

Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn thúc đẩy quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Mỹ từng mời Hàn Quốc tham gia sáng kiến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, song Xơ-un chưa có quyết định chính thức.

* Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) công bố Báo cáo Tầm nhìn chiến lược năm 2020, xác định thách thức và cơ hội, gợi ý định hướng chính sách và lựa chọn chiến lược của Liên hiệp châu Âu (EU). Báo cáo đề cập kế hoạch phục hồi kinh tế và tăng cường tính tự lực của EU trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, địa chính trị, môi trường xanh và số hóa...

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com