Anh và EU khởi động vòng đàm phán mới

08:09, 09/09/2020

Theo Roi-tơ, ngày 8-9, tại Luân Đôn (Anh), các nhà đàm phán của Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) bắt đầu vòng đàm phán thứ tám về thỏa thuận hậu Brexit. Cuộc đàm phán hướng tới mục tiêu ký kết một thỏa thuận giữa hai bên trong một loạt lĩnh vực, như thương mại, an ninh, vận tải, hàng không… Hiện, bất đồng lớn nhất chung quanh vấn đề EU tiếp cận vùng biển đánh cá của Anh và quy định về viện trợ nhà nước.

★ Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh Đ.Phrốt kêu gọi EU điều chỉnh quan điểm thực tế hơn. Nếu thương lượng tiếp tục bế tắc, quan hệ thương mại giữa Anh và EU hậu Brexit sẽ dựa trên các điều khoản tương tự thỏa thuận giữa EU với Ô-xtrây-li-a hoặc với Ca-na-đa.
 
 ★ Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) U.Lây-en cảnh báo, Anh có trách nhiệm về mặt pháp lý tôn trọng thỏa thuận Brexit đã ký. Trước đó, tờ Financial Times của Anh đưa tin, Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn có kế hoạch thay thế một số điều khoản trong thỏa thuận Brexit.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com