An-giê-ri: Nhất trí sửa đổi Hiến pháp

07:09, 10/09/2020

Chính phủ An-giê-ri xác nhận đã thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Sau khi được Quốc hội thông qua, dự thảo Hiến pháp mới sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân, dự kiến đầu tháng 11 tới. Tổng thống An-giê-ri A.Tép-bun khẳng định, dự thảo Hiến pháp sửa đổi phù hợp yêu cầu xây dựng một nhà nước hiện đại và đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiến pháp mới đem đến những cải cách, thay đổi căn bản trong hệ thống quản trị quốc gia, ngăn chặn tham nhũng, thúc đẩy công bằng xã hội và tôn trọng tự do báo chí...

Nga: Hoan nghênh thỏa thuận OPEC+

Trong cuộc điện đàm ngày 7-9, Tổng thống Nga V.Pu-tin và Quốc vương A-rập Xê-út Xan-man thảo luận về thỏa thuận giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với các đối tác, còn gọi là nhóm OPEC+. Hai bên hoan nghênh thỏa thuận OPEC+ về hạn chế sản lượng dầu mỏ; nhất trí tiếp tục phối hợp thực thi thỏa thuận nhằm bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận việc hợp tác sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19 của Nga.

Ma-li: ECOWAS hối thúc chuyển tiếp dân sự

Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tiếp tục kêu gọi lực lượng quân sự cầm quyền ở Ma-li nhanh chóng chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự. Tại Hội nghị cấp cao ECOWAS, được tổ chức ở Ni-giê, các nhà lãnh đạo khối hối thúc giới quân sự Ma-li chỉ định một nhân vật dân sự đứng đầu chính quyền chuyển tiếp, trước ngày 15-9 tới; nhấn mạnh rằng, giai đoạn chuyển tiếp chỉ nên kéo dài 12 tháng và do tổng thống, thủ tướng dân sự lãnh đạo./.

Theo nhandan.com.vn


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com