Sudan hỗ trợ tiền mặt giúp người dân đối phó tác động của dịch COVID-19

07:07, 15/07/2020

Chính phủ Sudan ngày 13-7 đã bắt đầu phân phát tiền mặt cho người dân theo một kế hoạch được cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhằm giúp hàng triệu người đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Khartoum, Sudan ngày 14/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Khartoum, Sudan ngày 14/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Gói kích thích này trị giá 1,8 tỷ USD, được 40 quốc gia cam kết tài trợ trong một hội nghị diễn ra hồi tháng 6-2020 tại Đức. Theo ông Essam Abbas, một quan chức Bộ Tài chính Sudan, chương trình trên là một phần của thoả thuận cải cách kinh tế mà Chính phủ Sudan đạt được với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tháng trước. Khoảng 80% dân số của quốc gia này, đặc biệt là những người nghèo khổ, sẽ được hưởng lợi từ chương trình, với việc nhận tiền mặt hỗ trợ trực tiếp từ nhà nước. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người dân, sự giúp đỡ của chính quyền là rất cần thiết, nhưng không đủ để giúp họ có thể đối phó với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Đầu năm nay, chính quyền Sudan đã tăng giá bánh mì. Tình trạng khan hiếm các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu vẫn thường xuyên diễn ra. Trong tháng 5-2020, tỷ lệ lạm phát của Sudan đã lên đến 114%, kết hợp với cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài triên miên và những tác động của dịch COVID-19 đã khiến một bộ phận lớn người dân đối mặt với tình trạng nghèo khó cùng cực.

Indonesia giảm áp lực cho ngân sách, sẽ giải thể 18 cơ quan, tổ chức nhà nước

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 13-7, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố sẽ giải thể 18 cơ quan, tổ chức nhà nước trong thời gian tới. Trao đổi với báo giới tại Cung điện Merdeka, Tổng thống Jokowi cho biết một trong những lý do của việc giải thể những cơ quan, tổ chức trên là nhằm giảm áp lực cho ngân sách quốc gia. Theo ông, tổ chức bộ máy chính phủ được tinh gọn sẽ hỗ trợ kiểm soát chi tiêu ngân sách, đồng thời giúp các bộ, ngành hoạt động hiệu quả nhất có thể trong tình hình hiện nay. Trước đó, tại phiên họp nội các hôm 18-6 vừa qua, Tổng thống Jokowi đã cảnh báo về khả năng tiến hành một cuộc cải tổ nội các và giải thể một số cơ quan, tổ chức thuộc chính phủ do hoạt động không hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và khôi phục kinh tế đất nước trong giai đoạn bình thường mới./.

Theo baotintuc.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com