Nga khiếu nại EU về chống bán phá giá

07:07, 27/07/2020

Ngày 24-7, Bộ trưởng Kinh tế Nga M.Rê-sét-ni-cốp hoan nghênh phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong vụ tranh chấp thương mại về các mức thuế chống bán phá giá của Liên hiệp châu Âu (EU) nhằm vào hàng hóa xuất khẩu của Nga. Trong báo cáo dài 200 trang, một tiểu ban của WTO nêu rõ, “phương pháp luận điều chỉnh chi phí” mà EU sử dụng để tính toán mức bán phá giá đối với Nga là không phù hợp các quy tắc thương mại quốc tế. WTO hối thúc Brúc-xen nhanh chóng chuẩn hóa các quy định của mình phù hợp thông lệ chung. Tuy nhiên, WTO bác khiếu nại của Nga cho rằng bộ khung quy định chống bán phá giá của EU không phù hợp Hiệp định về chống bán phá giá. Theo quy định, Nga và EU có quyền đề nghị xem xét lại quyết định nêu trên của WTO.

Ðức tiếp nhận người tị nạn từ Hy Lạp

Bộ Nội vụ Ðức cho biết, nước này vừa tiếp nhận 83 người từ các trại tị nạn ở Hy Lạp, trong đó có 18 trẻ em. Chuyến bay chở những người tị nạn đã hạ cánh xuống sân bay Ca-xen thuộc bang Hét-xen, miền trung nước Ðức. Những gia đình tị nạn chủ yếu là công dân các nước Áp-ga-ni-xtan, Xy-ri, I-rắc, Pa-le-xtin và Xô-ma-li-a. Họ sẽ được phân đến ở chín bang tại Ðức. Trước đó, Chính phủ Ðức tuyên bố sẽ nhận 243 trẻ em cần điều trị y tế đang tị nạn ở Hy Lạp. Hồi tháng 4 vừa qua, 47 trẻ từ các trại tị nạn ở Hy Lạp đã nhập cảnh vào Ðức. Mới đây, Luých-xăm-bua đã thỏa thuận với Hy Lạp về việc tiếp nhận 12 trẻ tị nạn vị thành niên theo chương trình hỗ trợ người tị nạn của Liên hiệp châu Âu (EU). Hiện, có rất nhiều nước ở châu Âu tham gia chương trình này như Pháp, Bồ Ðào Nha, Phần Lan, Lít-va, Crô-a-ti-a và Ai-len./.

PV

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com