Lũ số 3 tràn qua, Tam Hiệp có hiệu suất ngăn lũ đạt 36,7%

08:07, 29/07/2020

Lũ số 3 sau khi hình thành tại thượng nguồn sông Trường Giang của Trung Quốc, hiện đã đi qua đập Tam Hiệp.

Trùng Khánh an toàn trước lũ số 3

6 giờ sáng 27-7, mực nước sông đo được tại 1 trạm thủy văn cơ sở thuộc Trùng Khánh chạm mốc 180,5m. Đây là mực nước cao nhất đo được kể từ đầu mùa mưa, đánh dấu đỉnh lũ số 3 đã tràn qua trung tâm Trùng Khánh.

Cổng Triều Thiên tại Trùng Khánh ngập khi đỉnh lũ số 3 tràn qua. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Cổng Triều Thiên tại Trùng Khánh ngập khi đỉnh lũ số 3 tràn qua. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sau nhiều ngày hứng mưa liên tiếp, lượng nước lũ tại khu vực sông Du Mân, Gia Lăng đến Tam Hiệp, thuộc thượng nguồn sông Trường Giang dâng nhanh. Đập Tam Hiệp ghi nhận lưu lượng tăng nhanh chóng từ 36.000m3/s đến 50.000m3/s, đủ điều kiện phiên hiệu lũ. Hình thành cơn lũ số 3 Trường Giang, sau ba cơn lũ khác gồm số 1 và số 2 trên sông này và số 1 trên sông Ô Giang.

8 giờ sáng nay, tại đập Tam Hiệp, lũ số 3 khiến lưu lượng nước vào hồ chứa lên 60.000m3/s. Theo yêu cầu, đập Tam Hiệp đã cho mở cửa xả lũ ở mức 38.000m3/s, giảm áp lực cho khu vực hạ nguồn, hiệu suất ngăn lũ giảm tải áp lực công tác đạt 36,7%. Đây là lần thứ 9 kể từ ngày 18-7, đập Tam Hiệp điều chỉnh mức xả lũ. Trước đó, ngày 25-7, đập này đã duy trì mực nước 158,56m, trữ 14,11 tỷ m3 nước, chuẩn bị ứng phó với cơn lũ số 3.

Hiện, Trung Quốc đang có 16 ngày liên tiếp giữ mức báo động lũ cấp 2 tại lưu vực sông Trường Giang và Hoài Hà. Về mức thiệt hại kinh tế thống kê từ 25-7, lũ số 3 ảnh hưởng 22 huyện, làm chết bốn người, thiệt hại 24,3 tỷ nhân dân tệ. Rốn lũ huyện Hồ Bắc làm 273.200 người dân chịu ảnh hưởng, sơ tán 65.000 người

Kỳ Mai vũ tại miền nam Trung Quốc sắp kết thúc

Miền nam Trung Quốc đã hứng tổng cộng 11 đợt mưa từ đầu mùa mưa năm nay. 8 giờ sáng 28-8, nhiều đoạn sông Trường Giang vẫn có mực nước vượt cảnh báo, hạ nguồn Trường Giang hiện vẫn đang là rốn lũ.

Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới đang dịch chuyển lên phía bắc, tạo bước ngoặt cho tình hình mưa lũ lưu vực Trường Giang. Thời kỳ Mai vũ (mưa ẩm) tại miền nam Trung Quốc có khả năng kết thúc, dự báo sẽ hết mưa vào ngày 30 tháng này.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com