Cảnh báo nguy cơ lây lan dịch Covid-19

08:07, 16/07/2020

Theo tin nước ngoài và TTXVN, thủ đô Tô-ki-ô của Nhật Bản đang ở mức cảnh báo cao nhất về nguy cơ lây lan dịch Covid-19 sau khi số ca nhiễm mới gia tăng.

Thị trưởng thành phố Y.Cô-i-kê nêu rõ, tình hình lây nhiễm đang ở cấp độ 4 trong thang cảnh báo bốn cấp độ, đồng nghĩa dịch bệnh có thể lan rộng. Số người trẻ tuổi nhiễm gia tăng.

Nhân viên y tế Ấn Độ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19.
Nhân viên y tế Ấn Độ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Ngày 15-7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 39 ca trong 24 giờ, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 13.551 người. Ðây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc trong ngày ở Hàn Quốc dưới mức 40 ca.

Trung Quốc đại lục sáng 15-7 ghi nhận sáu ca nhiễm mới Covid-19, toàn bộ đều là các ca "nhập khẩu". Nước này ghi nhận tổng cộng 1.988 ca nhiễm là người từ nước ngoài nhập cảnh.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Ðộ ngày 15-7 tăng thêm 29.429 ca, lên 936.181 ca. Ðây là số ca mắc trong ngày cao nhất tại nước này. Thêm 582 ca tử vong, nâng tổng số người chết do Covid-19 tại Ấn Ðộ lên 24.309 người.

Bộ trưởng Công trình công cộng và Ðường cao tốc của Phi-li-pin, M.Vi-la trở thành quan chức thứ ba trong chính phủ nước này mắc Covid-19. Phi-li-pin ghi nhận 57.545 ca mắc và 1.603 ca tử vong.

Tại Mỹ, Thống đốc bang Niu Oóc A.Cu-ô-mô ra quyết định, những hành khách tới bang này bằng đường hàng không từ 22 bang điểm nóng đại dịch Covid-19 bắt buộc phải khai báo thông tin cá nhân để được giám sát cách ly. Bang Ca-li-pho-ni-a ghi nhận 7.346 ca mắc mới, trong đó thành phố Lốt An-giơ-lét có tới 4.244 ca, mức cao kỷ lục.

Mê-hi-cô ghi nhận thêm 7.051 ca mắc Covid-19 mới và 836 ca tử vong. Cả hai con số này đều nằm trong những mức cao nhất từng ghi nhận. Các ca nhiễm mới gia tăng sau khi Mê-hi-cô nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la quyết định tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại thủ đô Ca-ra-cát và bang Mi-ran-đa sau khi ghi nhận 19 ca nhiễm mới. Nước này có hơn 10 nghìn ca nhiễm Covid-19.

Tổng thống Pháp E.Ma-crông thông báo, việc đeo khẩu trang sẽ "bắt buộc tại tất cả địa điểm công cộng" từ ngày 1-8. Biện pháp này nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra đợt bùng phát mới của đại dịch Covid-19.

Chính phủ Dim-ba-bu-ê thông báo tạm dừng kế hoạch tiếp tục mở lại nền kinh tế và trường học giữa lúc số ca mắc Covid-19 tăng cao. Nước này ghi nhận hơn 1.060 ca mắc, trong đó có 20 ca tử vong.

Số ca nhiễm mới Covid-19 đột ngột tăng cao đã buộc Chính phủ I-xra-en nhóm họp khẩn cấp. I-xra-en thông báo có hơn 42.810 ca nhiễm, trong đó có 375 ca tử vong.

Ngày 15-7, các cơ quan chức năng Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa 350 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Thế giới đã ghi nhận hơn 13.478.500 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 581.710 ca tử vong. Hiện có hơn năm triệu người đang phải điều trị, trong đó số ca nguy kịch chiếm 1%.

Nguồn: nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com