Ngày 18-6, Tổng thống Pháp Ê.Ma-crông tới Luân Đôn trong chuyến thăm Anh và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
Tổng thống Ma-crông cùng Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn thảo luận về hợp tác ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại, trong bối cảnh hai nước dần khôi phục các hoạt động kinh tế. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập cuộc đàm phán giữa Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) về quan hệ thương mại sau Brexit.
Áp-ga-ni-xtan: Mỹ rút quân đợt đầu
Chỉ huy trung tâm của Mỹ (CENTCOM) cho biết, Mỹ đã giảm quân số nước này tại Áp-ga-ni-xtan còn 8.600 binh sĩ, hoàn thành đợt rút quân đầu tiên theo thỏa thuận đã ký với lực lượng Ta-li-ban. CENTCOM khẳng định, Mỹ đã thực thi trách nhiệm theo thỏa thuận và cam kết sẽ rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Áp-ga-ni-xtan vào năm 2021, nhưng kèm theo một số điều kiện.
Ô-xtrây-li-a: Tiến công mạng quy mô lớn
Thông báo tại cuộc gặp báo chí ở Thủ đô Can-bơ-rơ ngày 19-6, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a xác nhận, một nhóm tin tặc nước ngoài đã thực hiện các vụ tiến công nhằm hàng loạt cơ quan chính phủ, tổ chức chính trị, giáo dục, y tế và doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu ở nước này. Tuy nhiên, Cơ quan tình báo an ninh mạng Ô-xtrây-li-a cho biết, các vụ tiến công không phá hủy hay gây gián đoạn hoạt động mạng lưới máy chủ của các cơ quan, tổ chức này. Theo Bộ Quốc phòng Ô-xtrây-li-a, chưa phát hiện dữ liệu cá nhân bị xâm nhập ở quy mô lớn./.
Theo nhandan.com.vn