Thúc đẩy Ấn Độ và Trung Quốc giảm căng thẳng

08:06, 22/06/2020

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tuyên bố, Oa-sinh-tơn sẵn sàng giúp Ấn Độ và Trung Quốc giảm căng thẳng sau vụ đụng độ biên giới vừa qua. Phát biểu với báo giới ngày 20-6, ông Trăm cho biết, Mỹ đang đối thoại với cả Ấn Độ và Trung Quốc để tìm hiểu quan điểm của hai bên.

* Nga cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao nước này X.La-vrốp sẽ chủ trì cuộc họp ba bên với các đồng nghiệp Ấn Độ và Trung Quốc theo hình thức trực tuyến vào ngày 23-6 tới. Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận sẽ tham gia cuộc họp này. Hiện Nga được kỳ vọng nhân hội nghị này thúc đẩy “hạ nhiệt” căng thẳng Ấn Độ - Trung Quốc.

* Trong khi đó, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đổ lỗi cho nhau liên quan đụng độ tại biên giới chung. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cáo buộc phía Trung Quốc tìm cách xây dựng “công sự” tại khu vực tranh chấp trên biên giới, đồng thời bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với thung lũng Gan-oan. Trước đó, giới học giả Trung Quốc nhắc lại rằng, nước này có bằng chứng khẳng định chủ quyền đối với thung lũng Gan-oan...

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com