Anh: Lên kế hoạch kinh tế "hậu Brexit"

08:02, 12/02/2020

Bộ trưởng Tài chính Anh R.Xu-nắc cho biết, chính phủ nước này lên kế hoạch xây dựng 10 “cảng biển tự do” nhằm kích thích nền kinh tế thời “hậu Brexit”. Chiến dịch tham vấn người dân được khởi động ngày 9-2 và kéo dài 10 tuần, nhằm lựa chọn các địa điểm đặt các cảng này. Việc xây dựng bắt đầu từ cuối năm nay và dự kiến các cảng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2021, với mục tiêu tạo việc làm, mở rộng đầu tư và cơ hội cho các cộng đồng địa phương.

Áp-ga-ni-xtan: Giải cứu 17 con tin

Ngày 10-2, lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan tiến công một địa điểm ẩn náu của phiến quân Ta-li-ban tại thị trấn Khan A-bát thuộc tỉnh Cun-đu và giải cứu 17 con tin bị nhóm này bắt giữ, trong đó có một số nhân viên an ninh. Một số tay súng Ta-li-ban bị bắt giữ trong chiến dịch này. Quân đội Áp-ga-ni-xtan cũng thông báo đã tiêu diệt 35 tay súng và bắt giữ năm thành viên lực lượng Ta-li-ban trong một chiến dịch truy quét tại tỉnh Ban-khơ, miền bắc nước này./.

 PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com