Tổng thống Vladimir Putin: Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine

07:07, 12/07/2019

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/7 khẳng định, Nga luôn sẵn sàng tiến hành "bất cứ dạng đối thoại nào về vấn đề Ukraine", đồng thời sẽ không từ chối đề nghị của tân Tổng thống Ukraine về việc cùng tiến hành hội đàm với các nhà lãnh đạo của Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva ngày 20/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva ngày 20/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới, ông Putin nhấn mạnh, Moskva sẽ không bao giờ từ chối các đề xuất đàm phán, song nhấn mạnh các cuộc thương lượng cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/7 cho biết ông sẵn sàng gặp ông Putin ở Minsk để tiến hành các cuộc thương lượng, và các cuộc gặp này nên bao gồm cả Đức, Anh, Mỹ và Pháp.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đã thảo luận về cuộc xung đột Ukraine trong cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo qua điện thoại kể từ sau khi ông Zelensky tuyên thệ nhậm chức ngày 20/5.

 

Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức giải quyết cuộc xung đột tại miền Đông Nam Ukraine và hợp tác song phương trong vấn đề trao trả tù binh. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về khả năng tiếp tục các cuộc tiếp xúc về vấn đề này trong khuôn khổ đối thoại “Normandy”, bao gồm sự tham gia của cả Pháp và Đức.

Đối thoại Normandy là một nhóm ngoại giao gồm lãnh đạo từ 4 nước gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine được thành lập để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine theo thỏa thuận Minsk.

Theo baotintuc.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com