Thúc đẩy đối thoại Mỹ - Triều Tiên

08:03, 14/03/2019

Theo TTXVN và tin nước ngoài, trong báo cáo "Kế hoạch công tác năm 2019", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định phối hợp chặt chẽ với Mỹ, đồng thời kêu gọi các nước liên quan ủng hộ, nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên và tiến trình phi hạt nhân hóa.

Hàn Quốc cũng nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều, xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện. Ðề cập cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên vừa qua tại Hà Nội, Hàn Quốc đánh giá cao kết quả trao đổi hiệu quả của Bình Nhưỡng về biện pháp phi hạt nhân hóa và bước đi tương ứng của Oa-sinh-tơn.

★ Trang tin đối ngoại Uriminzokkiri của Triều Tiên vừa đăng bài viết khẳng định cam kết của Triều Tiên tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Bài viết nêu rõ lập trường kiên định của Triều Tiên là thiết lập quan hệ mới với Mỹ, xây dựng cơ chế hòa bình vững chắc, lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

★ Ngày 13-3, Nhật Bản quyết định không trình Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên. Quyết định được đưa ra dựa trên đánh giá tổng thể về kết quả cuộc gặp lần hai giữa Tổng thống Mỹ Ð.Trăm và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn và các vấn đề liên quan. Ðây được coi là động thái hòa giải của Nhật Bản, nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng tiếp tục đối thoại với Oa-sinh-tơn.

★ Trong khi đó, bên lề một hội nghị về năng lượng diễn ra tại thành phố Hiu-xtơn, bang Tếch-dát của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo kêu gọi Triều Tiên thực hiện cam kết hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Cho rằng còn rất nhiều việc phải làm, song Bộ trưởng Pom-peo khẳng định, những hành động cụ thể sẽ được thực thi thời gian tới.

★ Tại hội thảo về hạt nhân diễn ra ở Oa-sinh-tơn, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên X.Bi-găn cũng cho biết, Mỹ luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên. Ông Bi-găn khẳng định, biện pháp ngoại giao vẫn được duy trì và Oa-sinh-tơn mong muốn một giải pháp phi hạt nhân hóa toàn diện.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com