Số vụ vượt biên trái phép vào châu Âu giảm mạnh

08:01, 07/01/2019

Số vụ vượt biên trái phép vào châu Âu trong năm 2018 đã giảm một phần tư, xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, theo cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Số vụ vượt biên trái phép trong năm 2018 vào khoảng 150 nghìn vụ, thấp hơn 92% so với mức đỉnh của cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, Frontex cho biết trong một thông cáo báo chí mới nhất.

Nguyên nhân dẫn đến mức giảm này là do số người di cư qua khu vực Địa Trung Hải tới Italy giảm mạnh.

Theo số liệu của Frontex, phụ nữ chiếm khoảng 18% trong toàn bộ các vụ vượt biên trái phép từ nước thứ ba vào Liên hiệp châu Âu (EU). Gần một phần năm những người di cư bị phát hiện khai nhận ở độ tuổi dưới 18, với gần 4.000 trẻ nhỏ không có người lớn đi cùng.

Cũng trong năm 2018, gần 295 nghìn người Syria đã trở về nước từ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6-1, gần 270 nghìn người di cư đã bị giữ lại khi họ tìm cách vượt biên trái phép và 55.894 người trong số đó đã bị trục xuất.

Thứ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Catakli trước đó cho biết, dự kiến sẽ có thêm nhiều người Syria trở về nước sau các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Theonhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com