Giới đầu tư Anh lo ngại về Brexit

08:01, 11/01/2019

Theo Roi-tơ, tin nước ngoài và TTXVN, giới đầu tư Anh ngày càng lo ngại về các tác động tiêu cực đối với nền kinh tế nước này liên quan việc Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Ngày 10-1, đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần qua so với đồng ơ-rô và đồng USD, sau khi Thủ tướng Anh T.Mây thất bại trong hai cuộc bỏ phiếu về kế hoạch Brexit tại Hạ viện. Trước đó, Công đảng đối lập tại Anh tuyên bố, nếu bà T.Mây tiếp tục thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện liên quan kế hoạch Brexit trong tuần tới, Công đảng sẽ yêu cầu tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Anh G.Clác kêu gọi nước Anh đoàn kết và hành động để tránh xảy ra kịch bản Anh rời khỏi EU mà không đạt được thỏa thuận nào. Ông G.Clác cảnh báo, nếu kịch bản nói trên xảy ra, Anh sẽ buộc phải giao dịch với EU theo các điều khoản của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), có nghĩa là mức thuế có thể cao hơn đối với một số sản phẩm.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com