Thủ tướng Nhật Bản công bố nội các mới

08:10, 03/10/2018

Ngày 2-10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức công bố danh sách nội các mới, trong đó bổ nhiệm 12 chính trị gia chưa từng là thành viên của nội các nước này, và giữ nguyên một số vị trí then chốt.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

Động thái nêu trên diễn ra sau khi ông Abe đắc cử Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp hồi tháng trước.

Trong lần cải tổ nội các này, Thủ tướng Nhật Bản giữ lại Chánh Văn phòng nội các Yoshihide Suga; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso; Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Hiroshige Seko; Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono; Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Toshimitsu Motegi; Bộ trưởng Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Keiichi Ishii; Cựu Bộ trưởng phụ trách tái thiết Takumi Nemoto được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế, lao động và phúc lợi.

Đáng chú ý, với việc đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng phụ trách tái thiết địa phương, Thượng nghị sĩ Satsuki Katayama sẽ trở thành nữ chính khách duy nhất trong nội các lần này của Nhật Bản.

Theo danh sách 19 thành viên nội các mới của Nhật Bản, ông Abe chỉ định ông Takeshi Iwaya giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Takashi Yamashita giữ chức Bộ trưởng Tư pháp, ông Masatoshi Ishida giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, ông Masahiko Shibayama đảm nhiệm chức Bộ trưởng Giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ…

Trước đó, sáng cùng ngày, nội các Nhật Bản đã đồng loạt đệ đơn từ chức để mở đường cho Thủ tướng Abe thành lập một chính phủ mới. Theo kế hoạch, sau khi ông Abe đưa ra thông báo chính thức, nội các mới sẽ ra mắt tại Hoàng cung.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com