Ông Barham Salih trở thành Tổng thống mới của Iraq

08:10, 04/10/2018

Ngày 2-10, Quốc hội Iraq đã bầu chọn chính trị gia người Kurd Barham Salih làm Tổng thống của nước này. Việc Iraq có Tổng thống mới đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình thành lập chính phủ trong bốn năm tới.

Tổng thống đắc cử Barham Salih phát biểu ý kiến tại trụ sở Quốc hội Iraq, ở Baghdad, ngày 2-10. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống đắc cử Barham Salih phát biểu ý kiến tại trụ sở Quốc hội Iraq, ở Baghdad, ngày 2-10. (Ảnh: Reuters)

Kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy, không có ai trong khoảng 20 ứng viên nhận được 2/3 trong tổng số 329 phiếu để trở thành Tổng thống Iraq. Tuy nhiên, ông Barham Salih đã giành được nhiều sự ủng hộ nhất (165 phiếu) và ông Fuad Hussein đứng thứ hai (89 phiếu) trong vòng bỏ phiếu này.

Trong vòng bỏ phiếu thứ hai, ông Barham Salih (58 tuổi) giành được 219 trong tổng số 272 phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông là ông Fuad Hussein nhận được 22 phiếu bầu.

Theo Hiến pháp Iraq, Tổng thống đắc cử cần giành được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 trong số 329 nghị sĩ. Nếu không có ứng viên nào nhận được số phiếu cần thiết để trở thành Tổng thống, thì hai ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai. Ứng viên nhận được đa số phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tuyên bố thắng cử, trở thành Tổng thống Iraq.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com