Tổng thống Xu-đăng thành lập chính phủ mới

08:09, 11/09/2018

Ngày 9-9, Tổng thống Xu-đăng Ô-ma An Ba-sia quyết định giải tán nội các gồm 31 thành viên và thành lập chính phủ mới để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế mà quốc gia châu Phi này đang phải đối mặt.

Dự kiến, Tổng thống Ô-ma An Ba-sia sẽ thông báo quyết định trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Đại hội Dân tộc (NCP) cầm quyền.

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Xu-đăng ra thông báo cho biết: “Tổng thống Ô-ma An Ba-sia quyết định sẽ giải tán nội các, gồm thủ tướng, các bộ trưởng liên bang và các bộ trưởng cấp bang để giải quyết tình hình hiện nay. Sau đó, Tổng thống Ô-ma An Ba-sia sẽ thành lập chính phủ mới, với những thành viên có khả năng mang lại hy vọng một lần nữa cho người dân Xu-đăng”.

Trong khi đó, Đài truyền hình quốc gia Xu-đăng cho biết Tổng thống Ô-ma An Ba-sia dự kiến sẽ thành lập nội các mới có 21 thành viên. Quyết định giải tán nội các cũ của Tổng thống Ô-ma An Ba-sia được đưa ra trong thời điểm Xu-đăng đang đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế, với tình trạng lạm phát đã tăng hơn 65% trong thời gian qua.

Triều Tiên kêu gọi Mỹ duy trì thỏa thuận hạt nhân đã đạt được

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Dâng-un đang hối thúc Mỹ duy trì thỏa thuận hạt nhân đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6 vừa qua.

Đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc đưa tin, lời kêu gọi này đã được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Dâng-un đưa ra hôm 9-9 khi ông có cuộc gặp với Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thủ, người đang ở thăm Bình Nhưỡng để tham dự sự kiện Triều Tiên kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.

Nhà lãnh đạo Kim Dâng-un nhấn mạnh rằng, Triều Tiên đang duy trì thỏa thuận đã đạt được với Mỹ, đồng thời thực hiện các biện pháp phù hợp. Ông Kim Dâng-un cũng thông báo về việc Triều Tiên đã đóng cửa một bãi thử nghiệm hạt nhân hồi đầu năm nay. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhân dịp này cũng bày tỏ hy vọng Mỹ cũng sẽ hành động và tiến hành một tiến trình chính trị để giải quyết vấn đề này.

Nhiều nhà phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Dâng-un đang tìm kiếm sự hiểu biết của Trung Quốc về lập trường quan điểm của Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân. Ông Kim Dâng-un cũng được cho là đang thúc giục chính quyền của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm thực hiện các biện pháp mà Triều Tiên yêu cầu, bao gồm tuyên bố chính thức về kết thúc Chiến tranh Triều Tiên./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com