Thấy gì về chiến lược các bên sau vụ máy bay Nga Il-20 bị bắn rơi ở Xi-ri?

08:09, 21/09/2018

Không giống phản ứng tức giận của Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin có phần nhẹ nhàng hơn với Ít-xra-en khi đề cập đến vụ máy bay quân sự Il-20 bị hệ thống phòng không của Xi-ri bắn hạ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin biết không còn sự lựa chọn nào khác là chấp nhận sự cố máy bay Il-20 bị bắn hạ, tha thứ và tiếp tục mối quan hệ với Israel. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin biết không còn sự lựa chọn nào khác là chấp nhận sự cố máy bay Il-20 bị bắn hạ, tha thứ và tiếp tục mối quan hệ với Ít-xra-en. Ảnh: AP

Theo tờ National Interest, rõ ràng Điện Crem-lin đang cố gắng xoa dịu căng thẳng sau khi một chiếc máy bay trinh sát quân sự Ilyushin Il-20M Coot-A của Nga bị hệ thống S-200 của Xi-ri bắn hạ, vì nhầm tưởng đó là máy bay Ít-xra-en tấn công nhằm vào lực lượng chính quyền Tổng thống Xi-ri Ba-sa An Át-xát.

15 binh sĩ Nga thiệt mạng trong vụ việc. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga đã có những phản ứng cho thấy sự tức giận với Ít-xra-en. Bộ này cho rằng Ít-xra-en đã lợi dụng máy bay Nga làm lá chắn.

Hãng Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ít-xra-en đã thông báo cho Nga về chiến dịch tấn công của nước này tại Xi-ri thông qua đường dây nóng chỉ 1 phút trước khi cuộc oanh tạc bắt đầu. Vì thế, phía Nga không có đủ thời gian để chuyển hướng máy bay Il-20 đến khu vực an toàn.

Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Pu-chin đã có tuyên bố khá nhẹ nhàng, không hề đổ lỗi cho một mình Ít-xra-en: "Trong trường hợp này, nó là một chuỗi các tình huống bi thảm bởi vì máy bay chiến đấu của Ít-xra-en không bắn hạ máy bay của chúng ta”.

Phản ứng của Tổng thống Pu-chin ngày 18-9 khác hoàn toàn với phản ứng khi tiếp nhận thông tin Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Nga năm 2015. Tổng thống Pu-chin lưu ý sự kiện lần này khác với vụ một chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Sukhoi Su-24 Fencer của Nga. Tổng thống Pu-chin nói: “Nếu so sánh với việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24, đây là một tình huống khác. Các máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ cố ý bắn hạ máy bay của chúng ta”.

Theo báo Washingtonexaminer, trong trường hợp này Tổng thống Pu-chin hiểu rõ sự cố không thể đổ lỗi cho một mình chính quyền Ít-xra-en. Bộ Quốc phòng Ít-xra-en cho biết máy bay của nước này không hề ở trong không phận Xi-ri khi máy bay Nga bị bắn hạ. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng nhận diện mục tiêu kẻ địch của hệ thống phòng không Xi-ri còn kém và để xảy ra nhầm lẫn.

Nga có thể sẽ phải củng cố năng lực phòng thủ cho Xi-ri, như cải thiện hệ thống nhận dạng bạn bè hoặc kẻ thù (IFF) trên cả hai hệ thống vận hành của Nga và Xi-ri hoặc đầu tư đào tạo nhiều hơn cho quân đội Xi-ri nhằm đảm bảo sự việc như này sẽ không được phép lặp lại.

Từ lâu Mát-xcơ-va và Ten A-víp vẫn duy trì mối quan hệ khá tốt đẹp bất chấp tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở Trung Đông. Đối với Nga, Ít-xra-en không chỉ là một đối tác địa chính trị quan trọng sở hữu năng lực hạt nhân và có vị trí nằm ở trung tâm khu vực hỗn loạn nhất thế giới. Có thể thấy Nga sẽ không mạo hiểm đánh đổi mối quan hệ mang tính chiến lược này để gây căng thẳng với Ten A-víp sau sự cố.

Trong bối cảnh Ít-xra-en kiên quyết ngăn chặn I-ran củng cố lực lượng và hiện diện quân sự lâu dài trên lãnh thổ Xi-ri, Nga tất nhiên lường trước được các cuộc không kích của Ít-xra-en. Đối với sự cố lần này, không còn sự lựa chọn nào khác, Nga phải chấp nhận và bỏ qua.

Về phía Ít-xra-en, Thủ tướng Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu thay mặt đất nước có lời bày tỏ sự đáng tiếc về sự cố tới Tổng thống Pu-chin, đồng thời đổ trách nhiệm việc bắn hạ máy bay lên Xi-ri.

Máy bay quân sự Il-20 của Nga là nạn nhân vô tình đầu tiên trong các hoạt động quân sự của Ít-xra-en triển khai tại Xi-ri nhằm kìm kẹp ảnh hưởng của I-ran tiến sát biên giới.

"Đây là nạn nhân đầu tiên của Nga trong cuộc chiến ngầm giữa Ít-xra-en - I-ran. May mắn cho Ít-xra-en, chính quân đội Xi-ri đã bắn hạ máy bay. Nhưng Ít-xra-en cũng đang chơi một trò chơi nguy hiểm, với mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn sự ảnh hưởng của I-ran tại Xi-ri", nhà phân tích Mai-cơn Cốp-man thuộc Trung tâm Phân tích Hàng hải nhận định./.

Theo TTXVN



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com