Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát hàng loạt cơ sở kinh tế

08:08, 06/08/2018

Tờ Rodong Sinmun, nhật báo của đảng Lao động Triều Tiên ngày 5-8 đã đăng tải về những chuyến đi thị sát liên tục của nhà lãnh đạo Kim Dâng-un tại các cơ sở quan trọng, trong bối cảnh đạt được ít tiến triển cụ thể trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Theo tờ báo này, kể từ cuối tháng 6, ông Kim Dâng-un đã tới khoảng 20 cơ sở kinh tế ở tỉnh Bắc Pyongan, tỉnh Yanggang, tỉnh Bắc Hamgyong và tỉnh Gangwon.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trong chuyến thị sát huyện đảo Sindo hồi tháng 6. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trong chuyến thị sát huyện đảo Sindo hồi tháng 6. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Các chuyến đi này diễn ra sau khi ông Kim Dâng-un chuyển trọng tâm chính sách chiến lược của mình sang phát triển kinh tế hồi đầu năm nay, một sự thay đổi đường lối đã dẫn tới cuộc gặp lịch sử hồi tháng 6 ở Xinh-ga-po với Tổng thống Mỹ Ðô-nan Trăm.

Tại cuộc gặp này, hai bên đã nhất trí theo đuổi “việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn” Bán đảo Triều Tiên, làm tăng đồn đoán về việc có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế và tạo ra các cơ hội kinh tế cho nước này. Tuy nhiên, cho tới nay, các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Mỹ - Triều đạt được ít tiến triển cụ thể.

Quân đội Ít-xra-en bắn hàng trăm người Pa-lét-xtin bị thương

Ngày 4-8, binh lính Ít-xra-en đã bắn chết 1 người Pa-lét-xtin và làm bị thương ít nhất 220 người khác khi những người này tham gia biểu tình ở biên giới Ga-da.

Ước tính có 10 nghìn người Pa-lét-xtin đã tập trung dọc vùng đệm gần hàng rào chia cắt Dải Ga-da bị phong tỏa với Ít-xra-en. 

Một phóng viên của cổng thông tin Middle East Eye ở phía Ðông Dải Ga-da cho biết, quân đội Ít-xra-en đã bắn đạn thật vào người biểu tình. Ngoài ra, các lực lượng bộ binh và máy bay không người lái cỡ nhỏ của Ít-xra-en còn phóng đạn hơi cay vào đám đông người biểu tình Pa-lét-xtin ở khu vực biên giới Ga-da.

Những người tổ chức biểu tình Pa-lét-xtin cho biết, các hoạt động của họ vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi Ít-xra-en chấm dứt hơn 11 năm áp đặt phong tỏa đối với Dải Ga-da.

Bộ Y tế Ga-da cho biết, kể từ 30-3 tới nay, các lực lượng Ít-xra-en đồn trú ở khu vực hàng rào an ninh ở biên giới giữa Ít-xra-en và Ga-da đã bắn chết ít nhất 156 người Pa-lét-xtin, làm 17.350 người khác bị thương.

Mỹ cam kết chi 300 triệu USD tài trợ an ninh cho Ðông Nam Á

Ngày 4-8, Ngoại trưởng Mỹ Mai Pôm-peo đã cam kết đóng góp gần 300 triệu USD để tài trợ an ninh cho khu vực Ðông Nam Á.

Ông đã công bố con số cam kết trên với báo giới bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Xinh-ga-po.

Tuần trước, Mỹ cho biết sẽ đầu tư 113 triệu USD vào các sáng kiến công nghệ, năng lượng và đầu tư tại châu Á đang nổi lên, mà Ngoại trưởng Pôm-peo gọi là “khoản chi cho một kỷ nguyên mới của cam kết kinh tế Mỹ trong khu vực”.

Phát biểu trước thềm Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) chiều 4-8, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi duy trì sức ép ngoại giao và kinh tế đối với Triều Tiên, trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng Bình Nhưỡng đang đạt tiến bộ chậm trong việc hướng tới phi hạt nhân hóa.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Dông Hô cũng có mặt tại Xinh-ga-po để tham dự ARF. Tuy nhiên, chưa có kế hoạch nào cho một cuộc gặp giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ và Triều Tiên.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc đã gặp gỡ bên lề hội nghị tại Xinh-ga-po và nhất trí tiếp tục hợp tác trong vấn đề Triều Tiên. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận các vấn đề cùng quan tâm như chia sẻ gánh nặng của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, trừng phạt I-ran và thương mại./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com