Ốt-xtrây-li-a gánh chịu hạn hán nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua

08:08, 01/08/2018

Chính quyền bang Niu Sao Uên, Ốt-xtrây-li-a cho biết, bang này đang phải gánh chịu đợt hạn hán kỷ lục, nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua.

Hồ Yantara, thuộc vùng Broken Hill, Ốt-xtrây-li-a đã phải gánh chịu khô hạn từ Giáng sinh 2015.  Nguồn: Tennille Siemer
Hồ Yantara, thuộc vùng Broken Hill, Ốt-xtrây-li-a đã phải gánh chịu khô hạn từ Giáng sinh 2015. Nguồn: Tennille Siemer

Bang Niu Sao Uên của Ốt-xtrây-li-a đang phải đối phó với tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong hơn 100 năm qua, buộc chính quyền bang phải bổ sung khoản hỗ trợ trị giá 500 triệu đô-la Ốt-xtrây-li-a, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên đến hơn 1 tỷ đô-la Ốt-xtrây-li-a nhằm giúp đỡ những nông dân đang gặp khó khăn.

Số liệu chính quyền bang Niu Sao Uên công bố hôm 30-7 cho thấy, có tới hơn 99,8% diện tích bang này đang bị hạn hán, có những địa phương không có mưa trong suốt 18 tháng qua.

Theo tổ hợp truyền thông ABC của Ốt-xtrây-li-a, tình trạng khô hạn như hiện tại là bất thường vì giờ là giữa mùa đông, thời điểm thường có nhiều mưa trong năm. Tình trạng khô hạn hiện nay đang khiến người nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Không có nước nên có một số nông dân không thể trồng trọt mà buộc phải để đất trống hoặc phải đi rất xa để mang nước về.

Không có nước cũng khiến cho việc chăn nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi gia súc không có đủ nước uống, cỏ không thể mọc, sản lượng sữa hay rau và hoa quả vì thế mà cũng suy giảm.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, cuộc sống nhiều gia đình cũng bị tác động khi nợ ngân hàng tiếp tục lũy tiến nhưng họ lại không có tiền trả nợ do không bán được nông sản hoặc giá của nông sản vẫn duy trì ở mức thấp nhưng chi phí tăng lên gấp 2-3 lần. Ngay cả nước sinh hoạt cũng rất thiếu thốn.

Chị Me-lin-đa Hây-tơ, sống tại khu vực cách Thành phố Xít-ni 80km về phía Tây Nam, một trong những khu vực bị hạn hán nặng nề nhất cho biết, chị phải dùng xe kéo chở quần áo đi đến nhà bố mẹ và bạn bè để giặt nhờ.

Chồng chị Me-lin-đa, ông Brét Hây-tơ cho biết, trang trại của gia đình đang rất thiếu nước, 6 trong số 14 đập giữ nước đã khô cạn trong khi các đập còn lại chỉ có một nửa trữ lượng nước.

Đây là hậu quả của tình trạng khô hạn kéo dài kể từ năm 2017 khi mà lượng mưa thấp dưới mức trung bình 60%.

Trước tình trạng này, ngày 30-7, chính quyền bang Niu Sao Uên đã bổ sung khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 500 triệu đô-la Ốt-xtrây-li-a nhằm hỗ trợ nông dân trong giai đoạn khó khăn. Trong đó, 190 triệu đô-la Ốt-xtrây-li-a sẽ được dùng để hỗ trợ chi phí vận chuyển gia súc, vận chuyển nước, cỏ khô.

Trước đó, chính quyền bang Niu Sao Uên đã hỗ trợ 584 triệu đô-la Ốt-xtrây-li-a để giúp nông dân chuẩn bị đối phó với hạn hán. Như vậy cho đến lúc này, tổng khoản trợ cấp cho hạn hán của chính quyền bang Niu Sao Uên đã lên tới hơn 1 tỷ đô-la Ốt-xtrây-li-a.

Cùng với việc hỗ trợ tiền, Bộ trưởng Công nghiệp bang Niu Sao Uên Ni-a Bờ-lai cho biết, chính quyền bang cũng quyết định miễn thuế đất nông nghiệp, không tăng phí đăng ký xe nông nghiệp hạng 1 và không tăng lãi suất cho vay trong khuôn khổ của Quỹ nông nghiệp sáng tạo.

Theo dự kiến vào đầu tuần tới, các khoản trợ cấp mới sẽ đến tay những người nông dân trong khi chính quyền bang Niu Sao Uên đang nỗ lực để nếu thực phẩm tăng giá thì tiền sẽ chảy vào túi người nông dân./.

Theo VOV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com