Năm bài toán hóc búa chờ Hội nghị Thượng đỉnh Trăm - Pu-chin

08:07, 02/07/2018

Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm và Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin sẽ diễn ra vào ngày 16-7 tại Hen-xinh-ki (Phần Lan). Hai bên chưa chính thức công bố nội dung đối thoại, song có 5 vấn đề được cho là sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Trợ lý phụ trách chính sách đối ngoại của Điện Crem-lin I-u-ri U-sa-cốp cho biết hai bên đang nỗ lực để hội nghị ra một Tuyên bố chung nhấn mạnh việc cải thiện quan hệ và an ninh quốc tế. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Giôn Bôn-tơn cũng “không loại trừ khả năng lãnh đạo hai nước đạt được những thỏa thuận cụ thể”. Để viễn cảnh đó thành sự thật, giới chức ngoại giao Nga - Mỹ từ nay tới ngày diễn ra hội nghị cần phải đạt được sự đồng thuận về nhiều vấn đề.

Tổng thống Pu-chin (trái) và Tổng thống Trăm tại cuộc gặp bên lề một hội nghị quốc tế. Ảnh: ABC
Tổng thống Pu-chin (trái) và Tổng thống Trăm tại cuộc gặp bên lề một hội nghị quốc tế. Ảnh: ABC

Ổn định hạt nhân chiến lược

Phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga ngày 29-6 tuyên bố Mát-xcơ-va không loại trừ khả năng thảo luận với Mỹ về vấn đề ổn định hạt nhân chiến lược, đồng thời để ngỏ nội dung này cho Hội nghị Thượng đỉnh Trăm - Pu-chin.

Trong bối cảnh một số hiệp định liên quan tới kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược sắp hết hiệu lực hoặc đã ký từ lâu, đây là một trong những vấn đề Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn cùng quan tâm. Nga hồi tháng 3-2018 đã hủy cuộc đàm phán ổn định chiến lược tại Oa-sinh-tơn. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây Ri-áp-cốp lý giải đó là hành động phản ứng của Mát-xcơ-va trước việc Mỹ rút khỏi các cuộc tham vấn với nước này về an ninh mạng.

Trong tuần này, cựu lãnh đạo Liên Xô Mi-khai-in Goóc-ba-chốp cũng nói với hãng thông tấn Interfax rằng ông Pu-chin và ông Trăm nên tập trung thảo luận việc kiềm chế cuộc chạy đua vũ trang giữa hai nước, cũng như đảm bảo ổn định chiến lược. Ông Goóc-ba-chốp hối thúc lãnh đạo Nga - Mỹ duy trì các hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân chủ chốt, như Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) và Hiệp ước về tiêu hủy tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

Hiện nay, cả Mỹ và Nga đều cáo buộc nhau vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung. Tổng thống Trăm được cho là cũng chỉ trích Hiệp ước START mới.

Xung đột Xi-ri và cuộc chiến chống khủng bố

Cuộc chiến bắt đầu từ năm 2011, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng. Hơn 5,6 triệu người dân phải ra nước ngoài tị nạn và hơn 6 triệu người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa và vẫn mắc kẹt ở trong nước. Với Nga và Mỹ, hai nước đều đang triển khai quân thực hiện các chiến dịch tại quốc gia Trung Đông này và nguy cơ đụng độ luôn hiển hiện mỗi ngày. Điều mà Mỹ và Nga cần làm đó là đưa các bên tham chiến ngồi vào đàm phán, đồng thời tìm kiếm một thỏa thuận bền vững.

 Cuộc chiến cần khép lại để giải thoát những con người đã phải chịu đựng quá nhiều, cũng là để Mỹ và Nga chấm dứt các chiến dịch và đưa quân về nước. Giờ là lúc Oa-sinh-tơn và Mát-xcơ-va phải tìm cách chấm dứt nguy cơ nảy sinh đụng độ dẫn tới leo thang thành đối đầu quân sự, để qua đó cả hai “rảnh tay” dồn sức cho cuộc chiến chống khủng bố và dập tắt mọi nguy cơ trỗi dậy trở lại của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở I-rắc và Xi-ri.

Cuộc khủng hoảng U-crai-na

Trong những năm trở lại đây, xung đột U-crai-na vẫn âm ỉ cháy. Lực lượng đòi độc lập được Nga ủng hộ vẫn đang chiến đấu chống lại quân đội U-crai-na. Dù xung đột Nga - U-crai-na giờ không còn chiếm trang nhất trên các tờ báo hàng đầu như Washington Post hay New York Times, song nó vẫn đủ sức châm ngòi cho một cuộc đụng độ nghiêm trọng giữa các cường quốc, giống với những gì diễn ra trong cuộc chiến tại Xi-ri.

 Mỹ đã trang bị cho U-crai-na các vũ khí hạng nặng, trong khi Nga tìm cách ngăn U-crai-na gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU). Bối cảnh này càng đòi hỏi hai bên cần có một thỏa thuận để hóa giải những nguy cơ xung đột.

Chiến tranh mạng

Oa-sinh-tơn và Mát-xcơ-va cần bắt đầu định hình các nguyên tắc về chiến tranh mạng, hoặc ít nhất là một thỏa thuận hạn chế các diễn biến này, nhất là khi tính đến những rủi ro và nguy cơ kéo theo. Oa-sinh-tơn từng nhiều lần cáo buộc các tin tặc được Nga hậu thuẫn tấn công hệ thống máy tính của Chính phủ và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Mỹ.

Nhiều người cảnh báo rằng cuộc chiến tranh quy mô tiếp theo sẽ diễn ra trong không gian mạng. Mỹ và Nga cần cùng nhau xúc tiến một thỏa thuận - và hy vọng các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, các nước châu Âu, và thậm chí là cả Triều Tiên cũng sẽ đặt bút ký - đủ để ngăn chặn và kiềm chế các hành vi thù địch trong không gian này.

Quan hệ song phương

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Đô-nan Trăm đã nhiều lần công khai ý định cải thiện quan hệ với Nga. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Trăm lên cầm quyền, quan hệ Nga - Mỹ không những không tốt đẹp hơn mà còn xấu đi thấy rõ.

Giữa lúc quan hệ Oa-sinh-tơn - Mát-xcơ-va căng thẳng, nhất là vì cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, Hội nghị Thượng đỉnh Trăm - Pu-chin có thể là cơ hội để vị tổng thống thứ 45 của Mỹ chứng tỏ với phe chỉ trích trong nước rằng ông cứng rắn với Nga. Mặt khác, ông Trăm cũng muốn đảm bảo với người đồng cấp Pu-chin rằng Nhà Trắng vẫn mong muốn tăng cường quan hệ với Điện Crem-lin.

Theo giới phân tích, Tổng thống Trăm có thể nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Pu-chin, bất chấp thực tế lập trường chung của chính giới tại Oa-sinh-tơn là cứng rắn với Nga. Chứng kiến những gì diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên thời gian qua, nhận định này là hoàn toàn có cơ sở.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Hen-xinh-ki là cơ hội quý báu. Hai nhà lãnh đạo Trăm và Pu-chin cần nỗ lực để thúc đẩy một mối quan hệ hiệu quả, ít nhất là để giải quyết các khúc mắc kể trên. Một hội nghị thượng đỉnh chưa thể đủ để hai bên hóa giải tất cả những bất đồng, song ít nhất đó cũng là một bước tiến nhỏ theo hướng đúng đắn nhằm tránh việc đi vào vết xe đổ dẫn tới một cuộc Chiến tranh Lạnh khác, hoặc tồi tệ hơn là một cuộc chiến thực sự./.

 Theo TTXVN



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com