Hai miền Triều Tiên thúc đẩy hợp tác

08:07, 05/07/2018

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, sáng 4-7, tại Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Pan-mun-chơm, Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu cuộc thảo luận cấp chuyên viên về hợp tác lâm nghiệp. Trưởng phái đoàn Hàn Quốc, Thứ trưởng Lâm nghiệp Riu Cang Xu cho biết, sẽ thảo luận với đối tác Triều Tiên về sáng kiến tiến hành một nghiên cứu chung về tình hình lâm nghiệp của Triều Tiên.

Cuộc đàm phán cấp chuyên viên hai miền Triều Tiên. Ảnh Tân Hoa Xã
Cuộc đàm phán cấp chuyên viên hai miền Triều Tiên. Ảnh Tân Hoa Xã

★ Cùng ngày, các vận động viên bóng rổ Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu trận thi đấu bóng rổ giao hữu đầu tiên theo kế hoạch ở Bình Nhưỡng. Tới xem trận đấu có Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên Ri Xôn Guôn và Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Ủy ban Thể thao quốc gia Chô Huy; Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chô Miêng Kiên.

★ Ngày 3-7, Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ việc đề ra thời hạn cho quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, trước thềm các cuộc đàm phán do Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo dẫn đầu, khi ông dự kiến tới Bình Nhưỡng hôm nay (ngày 5-7). Trước đó, Nhà trắng cho biết, tiến trình đàm phán Mỹ - Triều Tiên đạt tiến triển tốt.

★ Trong khi đó, Triều Tiên hối thúc Nhật Bản thay đổi chính sách chống Bình Nhưỡng, coi đây như một điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ hai nước, sau khi Tô-ki-ô bày tỏ ý định tổ chức cuộc gặp cấp cao với Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng, Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê được cho là coi kế hoạch gặp cấp cao Nhật Bản - Triều Tiên là nhiệm vụ ngoại giao hàng đầu, song Tô-ki-ô vẫn kêu gọi thực thi các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com