WTO cảnh báo về căng thẳng thương mại

08:06, 13/06/2018

Theo TTXVN và Roi-tơ, tại cuộc họp ngày 11-6 ở Béc-lin với Thủ tướng Ðức cùng các lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và nhiều tổ chức quốc tế khác, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) R.A-dê-vê-đô cảnh báo về mối nguy hiểm do căng thẳng leo thang trong vấn đề thương mại giữa Mỹ và các nền kinh tế chủ chốt trên thế giới, sau Hội nghị cấp cao G7 vừa kết thúc tại Ca-na-đa. Theo lãnh đạo WTO, căng thẳng hiện nay có thể làm đảo chiều đà tăng trưởng thương mại thế giới, gây rủi ro và ảnh hưởng lâu dài tới nền kinh tế toàn cầu.

* Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố ngày 11-6, tổ chức tư vấn kinh tế Conference Board (Mỹ) cũng nhận định rằng, rủi ro về chính sách thương mại đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2018 còn 3,2%, từ mức 3,3% đưa ra hồi tháng 2; đồng thời cảnh báo căng thẳng thương mại gia tăng, kéo theo các quyết định thuế quan và hạn ngạch có thể khiến kinh tế thế giới suy thoái.

* Trước đó, Ca-na-đa và Liên hiệp châu Âu (EU) đã có những tuyên bố mạnh mẽ, dọa đáp trả quyết định áp thuế mới của Mỹ nhằm vào các mặt hàng nhôm, thép. Theo kế hoạch, từ ngày 1-7 tới, Ca-na-đa sẽ áp thuế lên hàng loạt mặt hàng của Mỹ, có tổng giá trị 16,6 tỷ USD.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com