Cánh cửa hợp tác Nhật Bản - Trung Đông

08:05, 10/05/2018

Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê mới đây thực hiện chuyến công du kéo dài năm ngày đến Trung Đông, bao gồm Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Gioóc-đa-ni, Pa-le-xtin và I-xra-en. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản với khu vực này trong các lĩnh vực năng lượng và tiến trình hòa bình Trung Đông.

Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê trong chuyến thăm UAE. Ảnh: KYODO
Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê trong chuyến thăm UAE. Ảnh: KYODO

Chặng dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản A-bê là tại UAE với việc tham dự diễn đàn doanh nghiệp. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong việc cung cấp năng lượng cho Nhật Bản sau khi UAE đã nhất trí kéo dài hợp đồng khai khác dầu khí ở ngoài khơi của công ty phát triển năng lượng Nhật Bản Inpex Corp thêm 40 năm nữa, vào hồi tháng 3 vừa qua. Nhật Bản cũng thúc đẩy hợp tác với Gioóc-đa-ni, I-xra-en và Pa-le-xtin khi cả ba nước này đều tham gia dự án phát triển “Hành lang vì hòa bình và thịnh vượng” do Tô-ki-ô đứng đầu.

Gioóc-đa-ni là một đối tác quan trọng của Nhật Bản. Trong chuyến thăm Gioóc-đa-ni, Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê đã gặp Quốc vương Áp-đun-la II để bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ với Am-man thành quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời cam kết hỗ trợ quốc gia Trung Đông này quản lý dòng người tị nạn tràn sang từ nước láng giềng Xy-ri. Thủ tướng A-bê đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Gioóc-đa-ni thông qua gói viện trợ tài chính mới lên tới 1,6 tỷ yên (khoảng 14,6 triệu USD). Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ viện trợ giúp Gioóc-đa-ni cải thiện năng lực xử lý chất thải tại khu vực miền bắc nước này. Xung đột ở khu vực đã làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động thương mại của Gioóc-đa-ni. Ước tính nước này đã tiếp nhận 1,3 triệu người tị nạn từ quốc gia láng giềng Xy-ri.

Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê là nhà lãnh đạo đầu tiên của một cường quốc trong Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đến thăm cả I-xra-en và Pa-le-xtin sau khi Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tuyên bố công nhận Giê-ru-xa-lem là thủ đô của I-xra-en. Tại cuộc gặp Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát, ông A-bê bày tỏ quan điểm của Nhật Bản sẵn sàng nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Nhật Bản ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cả I-xra-en và Pa-le-xtin, đồng thời duy trì lập trường rằng, vấn đề Giê-ru-xa-lem cần được giải quyết thông qua đàm phán giữa các bên. Ông khẳng định, Tô-ki-ô không có kế hoạch chuyển đại sứ quán nước này tại I-xra-en từ Ten A-víp tới Giê-ru-xa-lem. Thủ tướng A-bê cũng thông báo về kế hoạch viện trợ lương thực trị giá 10 triệu USD cho Pa-le-xtin.

Chặng dừng chân cuối trong chuyến thăm Trung Đông của Thủ tướng Nhật Bản là I-xra-en, quốc gia có mối quan hệ hợp tác kinh tế - đầu tư quan trọng với Tô-ki-ô. Hai bên nhất trí thúc đẩy thiết lập đường bay trực tiếp giữa hai nước nhằm đẩy mạnh du lịch, đầu tư và hợp tác doanh nghiệp. Phía I-xra-en đánh giá cao mức tăng mạnh mẽ của đầu tư lẫn nhau giữa hai nước. Ngoài ra, Nhật Bản đang tìm cách thúc đẩy hợp tác an ninh mạng với I-xra-en, quốc gia vốn nổi tiếng với nền công nghệ thông tin hiện đại, trong bối cảnh Nhật Bản đang chuẩn bị cho Olympic và Paralympic Tô-ki-ô 2020. Sau khi ký kết thỏa thuận bảo hộ đầu tư song phương tháng 1-2017, số lượng và quy mô các khoản đầu tư của Nhật Bản vào I-xra-en đã tăng mạnh.

Có thể nói, Nhật Bản cũng như các cường quốc khác trên thế giới đều đánh giá cao vị trí chiến lược của khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, quốc gia châu Á này có cách tiếp cận của riêng mình, chú trọng vào những dự án hợp tác phát triển kinh tế và khoa học công nghệ.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com