Bầu cử Quốc hội Italy: Đảng Dân chủ cầm quyền thừa nhận thất bại

08:03, 06/03/2018

Sáng 5-3, đảng cầm quyền Dân chủ Italy đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra một ngày trước đó.

Lãnh đạo đảng Forza Italia, ông Silvio Berlusconi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Milan, ngày 4-3. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Lãnh đạo đảng Forza Italia, ông Silvio Berlusconi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Milan, ngày 4-3. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bộ trưởng Nông nghiệp Italy Maurizio Martina cho biết, lãnh đạo đảng Dân chủ và cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi sẽ đưa ra bình luận vào cuối buổi sáng cùng ngày.

Theo Bộ Nội vụ Italy, các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa lúc 11 giờ đêm 4-3 (giờ địa phương). Tính đến thời điểm đó, khoảng 74% trong tổng số hơn 46 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu giảm nhẹ (khoảng 1%) so cuộc bầu cử năm 2013. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Italy lần này, cử tri được kêu gọi bầu chọn 315 thượng nghị sĩ và 630 hạ nghị sĩ cho nhiệm kỳ năm năm.

Theo kết quả thăm dò ý kiến cử tri trước khi bỏ phiếu do kênh truyền hình nhà nước Italy RAI thực hiện, liên minh cánh hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đứng đầu với 33-36% số phiếu ủng hộ, trong khi đảng dân túy Phong trào năm sao nhận được 23-32% số phiếu bầu. Đảng Dân chủ do Thủ tướng Paolo Gentiloni lãnh đạo đứng thứ ba với gần 20% số phiếu ủng hộ.

Theo nhiều dự đoán, không có đảng hoặc liên minh nào sẽ giành đủ số ghế cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ. Nếu kết quả kiểm phiếu chính thức được công bố cuối ngày 5-3 giống như dự đoán thì Italy sẽ phải chứng kiến nhiều tuần đàm phán sau cuộc bầu cử để thành lập chính phủ liên minh mới.

Theo baonhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com