Mỹ đề xuất ngân sách liên bang

02:02, 14/02/2018

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã công bố đề xuất ngân sách trị giá 4.400 tỷ USD cho năm tài khóa 2019, với ưu tiên ngân sách cho quân đội và chính sách nhập cư. Tổng thống Trăm yêu cầu chi 37,8 tỷ USD cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ, giảm khoảng một phần ba so năm 2017; đồng thời xem xét cắt giảm chi phí cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Chi tiêu cho quốc phòng dự kiến là 716 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2011. Ngoài ra, đề xuất ngân sách tập trung vào việc thực thi các chính sách nhập cư và xây dựng bức tường dọc biên giới với Mê-hi-cô.

Dự thảo ngân sách liên bang của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm. Ảnh GETTY
Dự thảo ngân sách liên bang của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm. Ảnh GETTY

* Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đã đề xuất 3,3 tỷ USD hỗ trợ tài chính quân sự cho I-xra-en trong năm 2019. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng dự kiến cung cấp cho Gioóc-đa-ni khoảng 1,3 tỷ USD hỗ trợ về an ninh, kinh tế và 5,7 tỷ USD cho cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông và Bắc Phi.

* Nghiên cứu của Đại học Ben-lây (Mỹ) cho biết, trong giai đoạn 2010-2016, Chính phủ Mỹ đã đầu tư hơn 100 tỷ USD cho các nghiên cứu y sinh để điều chế những loại dược phẩm mới. Khoảng 64 tỷ USD trong tổng số vốn mà Chính phủ Mỹ chi cho ngành dược đã góp phần tạo ra 84 loại thuốc chất lượng cao.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com