Đức ủng hộ nới lỏng trừng phạt Nga

02:02, 19/02/2018

Theo Roi-tơ, tại Hội nghị An ninh Mu-ních đang diễn ra tại Đức, Bộ trưởng Ngoại giao nước này X.Ga-bri-en cho biết ông ủng hộ nới lỏng một số lệnh trừng phạt chống Nga, nếu đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông U-crai-na với sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Theo ông Ga-bri-en, việc đòi hỏi thực thi đầy đủ Thỏa thuận Min-xcơ về khủng hoảng U-crai-na trong khi vẫn áp đặt trừng phạt Nga là “không thực tế”. Vì thế, điều quan trọng là phá vỡ thế bế tắc hiện nay.

Theo Sputnik, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp nhấn mạnh, Nga luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU), trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, gồm cả vấn đề khủng hoảng tại U-crai-na.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com