Hợp tác Việt Nam - các nước

07:12, 08/12/2017

Sáng 7-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Nhà nước Pa-le-xtin tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Pa-le-xtin. Dự lễ, có lãnh đạo và đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Pa-le-xtin, Hội Hữu nghị Việt Nam - Pa-le-xtin TP Hà Nội, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam...

Tại buổi lễ, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đọc thư của Tổng Thư ký Liên hợp quốc; Chủ tịch Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Pa-le-xtin đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Trưởng Đoàn Ngoại giao, Đại sứ Cộng hòa Vê-nê-xu-ê-la H.R.U-xca-tê-ghi phát biểu chúc mừng.

Trong đó, khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị và sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa vì các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Pa-le-xtin. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Pa-le-xtin tại Việt Nam X.Xa-la-ma phát biểu cảm ơn về sự ủng hộ, đoàn kết của bạn bè quốc tế; kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ nhân dân Pa-le-xtin thực thi các quyền hợp pháp.

* Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít đã thăm Học viện Ngoại giao, dự cuộc nói chuyện về chủ đề “70 năm Ngoại giao Lào và 55 năm quan hệ Lào - Việt Nam”. Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào, nhân dịp Việt Nam và Lào cùng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hai nước.

* Ngày 7-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan tổ chức gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm 100 năm Quốc khánh nước CH Phần Lan (6-12-1917 - 6-12-2017). Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông Hà Công Tuấn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CH Phần Lan tại Việt Nam K.Ka-hi-lu-tô phát biểu chúc mừng và tin tưởng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Phần Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

* Nhận lời mời của đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã Lai (UMNO) cầm quyền của Ma-lai-xi-a, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị dẫn đầu dự Đại hội lần thứ 71 của UMNO. Diễn ra từ ngày 5 đến 8-12, Đại hội có sự tham dự của hơn 5.700 đại biểu đại diện 3,2 triệu đảng viên trên khắp Ma-lai-xi-a, cùng 23 chính đảng từ 14 nước.

Trong thời gian dự Đại hội UMNO, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến chào Thủ tướng Ma-lai-xi-a N.Ra-dắc; hội kiến với Tổng Thư ký UMNO T.Man-xơ. Lãnh đạo UMNO cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng, góp phần củng cố và phát triển quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com