Campuchia kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước

06:12, 02/12/2017

Ngày 2-12, tại thủ đô Phnom Penh, diễn ra Lễ mít-tinh kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, nay là Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Tham dự buổi lễ, có Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin; cùng nhiều vị lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ và đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân Campuchia.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam Nguyễn Trác Toàn và đại diện Đại sứ quán một số nước tại Campuchia đã tới dự lễ và tặng hoa chúc mừng nhân ngày kỷ niệm.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn (phải) tặng hoa chúc mừng nhân ngày kỷ niệm.
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn (phải) tặng hoa chúc mừng nhân ngày kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Heng Samrin cho biết, chúng ta không thể quên sự đau khổ và mất mát trong quá khứ dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, thời gian ba năm, tám tháng và 20 ngày. Trong bối cảnh đó, nhờ công lao và đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia (một tổ chức quần chúng tiên phong của CPP được thành lập tại huyện Snuol, tỉnh Kratie vào ngày 2-12-1978), tất cả người dân, mọi thành phần trong xã hội đã cùng nhau nổi dậy tập hợp thành khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế gần xa đã đánh đổ chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot, giành được chiến thắng vào ngày 7-1-1979.

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin khẳng định, Mặt trận 2-12 không chỉ cứu thoát tất cả khỏi thảm họa của chế độ diệt chủng Pol Pot mà còn giúp cho việc khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước ở mọi khía cạnh.

Chủ tịch Heng Samrin cho biết, 39 năm qua, sau chiến thắng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và tầm nhìn xa của CPP vượt qua mọi khó khăn thử thách khó lường, đã đưa đất nước đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng, thoát khỏi sự đau khổ trong quá khứ, đang bước tiến mạnh mẽ trên con đường an ninh hòa bình đẩy đủ, tình hình chính trị, trật tự xã hội ổn định, mọi lĩnh vực đều trên đà phát triển, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế đã tăng trưởng rất nhanh, những năm gần đây đạt mức tăng bình quân 7%/năm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Heng Samrin bày tỏ biết ơn sâu sắc các nước đã ủng hộ, giúp đỡ rất chân tình vì sự công bằng của người dân Campuchia từ giai đoạn cứu nước cho đến nay.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com