LHQ kêu gọi làm dịu tình hình ở Zimbabwe

09:11, 20/11/2017

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Gueterres ngày 17-11 đã lên tiếng kêu gọi làm dịu tình hình ở Zimbabwe sau khi có tin quân đội nước này tiến hành quản thúc Tổng thống Robert Mugabe tại nhà riêng.

Xe bọc thép được triển khai trên đường phố thủ đô Harare của Zimbabwe. (Ảnh: CNN)
Xe bọc thép được triển khai trên đường phố thủ đô Harare của Zimbabwe. (Ảnh: CNN)

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của ông Guterres, cho biết; “Tổng Thư ký theo dõi sát sao diễn biến tình hình ở Zimbabwe và kêu gọi các bên giảm căng thẳng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những bất đồng chính trị thông qua các biện pháp hòa bình, bao gồm thông qua đối thoại và phù hợp với hiến pháp Zimbabwe”.

Ông Gueterres hoan nghênh những nỗ lực do Cộng động Phát triển Nam Phi đưa ra nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình giúp giải quyết tình hình. Ông cho biết vẫn giữ liên lạc với Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi và các nhà lãnh đạo trong khu vực để hỗ trợ những nỗ lực này. Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh cam kết của LHQ trong việc tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Zimbabwe trong việc củng cố quản lý dân chủ.

Trước đó, ngày 15-11, xuất hiện thông tin quân đội Zimbabwe đã quản thúc Tổng thống Mugabe và vợ ông tại nhà riêng, chỉ một tuần sau khi ông này cách chức Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa. Tuy nhiên, phát biểu trên kênh truyền hình quóc gia, các nhà lãnh đạo quân đội tuyên bố họ không lật đổ chính quyền mà chỉ “nhắm tới nhóm tội phạm chung quanh” ông Mugabe, đồng thời khẳng định ông Mugabe và gia đình ông vẫn an toàn.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com