Hơn 450 người chết do động đất ở biên giới I-ran - I-rắc

09:11, 14/11/2017

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, trận động đất mạnh 7,3 độ rích-te xảy ra rạng sáng 13-11 (giờ Hà Nội) ở khu vực biên giới giữa I-ran và I-rắc khiến ít nhất hơn 450 người chết; ít nhất hơn 7.100 người bị thương. Số thương vong được dự báo còn tiếp tục tăng. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh có tâm chấn ở độ sâu 25 km, cách thị trấn Ha-láp-gia, miền đông I-rắc, gần biên giới I-ran, 30 km. Ðộng đất cũng kéo theo 118 dư chấn ở I-ran.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân động đất. Ảnh NBC News
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân động đất. Ảnh NBC News

* Truyền thông I-ran cập nhật đến chiều 13-11 cho biết, động đất xảy ra ở một số tỉnh miền tây I-ran, khiến ít nhất 445 người chết; nạn nhân chủ yếu ở thị trấn Xa-pôn-ê Da-háp, cách biên giới I-rắc khoảng 15 km. Tổ chức Chữ thập đỏ I-ran cho biết, khoảng 70 nghìn người cần nơi trú ẩn khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm những người mắc kẹt trong đống đổ nát. Ít nhất 20 ngôi làng bị phá hủy.

* Giới chức I-rắc cho biết, động đất khiến ít nhất tám người chết, tại tỉnh Xu-lai-ma-ni-y-a thuộc khu bán tự trị của người Cuốc ở miền bắc I-rắc; khoảng 200 người bị thương. Nhiều công trình ở thị trấn
Ða-ban-đi-khan bị phá hủy.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com