Đánh giá cao vai trò chủ nhà APEC 2017

09:11, 20/11/2017

Thời báo Kinh tế của Ấn Độ vừa đăng bài viết của chuyên gia Đ.Chao-đu-ri, trong đó nhận định, với vai trò là chủ nhà APEC 2017, Việt Nam đã nỗ lực nhằm hài hòa lợi ích giữa các nền kinh tế thành viên APEC, tìm kiếm nền tảng chung để thu hẹp sự khác biệt, đẩy mạnh hợp tác giữa các nền kinh tế. Bài viết cũng khẳng định vai trò quan trọng của APEC, là diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với mục tiêu thúc đẩy tự do hóa thương mại. Tác giả điểm lại một số thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và ca ngợi mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Toàn cảnh phiên họp Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 với chủ đề
Toàn cảnh phiên họp Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 với chủ đề "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung" tại thành phố Đà Nẵng.

* Hoan nghênh thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 vừa diễn ra tại Đà Nẵng, trang mạng của Trung tâm quốc tế về thương mại và phát triển bền vững (ICTSD) tại Thụy Sĩ có bài viết nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Tuyên bố Đà Nẵng. Bài viết nêu rõ, Tuyên bố Đà Nẵng khẳng định cam kết lâu dài của các nền kinh tế thành viên APEC trong việc thực hiện sứ mệnh của Diễn đàn, đó là thúc đẩy hợp tác, liên kết và tăng trưởng kinh tế bền vững tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bài viết đánh giá cao các ưu tiên do chủ nhà Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 thành công tốt đẹp góp phần mở rộng cánh cửa hội nhập kinh tế, thương mại, đem lại lợi ích cho các nền kinh tế.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com