Lượng gạo xuất khẩu của Campuchia tăng

05:10, 07/10/2017

Theo số liệu mới công bố của Ban Thư ký Dịch vụ xuất khẩu gạo một cửa Campuchia, nước này đã xuất khẩu gần 422.000 tấn gạo trong chín tháng đầu năm nay, tăng 16,7% so cùng kỳ năm ngoái.

Gạo Campuchia được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc với 125.000 tấn trong ba quý đầu năm nay, tăng 29,5% so cùng kỳ năm ngoái, tiếp đến là tới Pháp với hơn 53.900 tấn, tăng 12,7%.

Nếu tính theo khu vực, EU nhập khẩu hơn 209 nghìn tấn gạo của Campuchia, tăng tới gần 50%, trong khi Campuchia xuất khẩu khoảng 29.000 tấn gạo sang các quốc gia ASEAN.

Thời báo Khmer dẫn lời ông Tổng cục trưởng Tổng cục Nông nghiệp thuộc Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, ông Hean Vanhan cho biết, xu hướng tăng xuất khẩu gạo của Campuchia sẽ tiếp tục diễn ra khi Campuchia đang nỗ lực mở rộng thị trường. “Chúng tôi đặt mục tiêu xuất khẩu một triệu tấn gạo, do vậy chúng tôi phải tìm thêm thị trường. Chúng tôi không thể chỉ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc”, ông Vanhan nói.

Gạo Campuchia được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc. (Ảnh: Thời báo Khmer).
Gạo Campuchia được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc.
(Ảnh: Thời báo Khmer).

Dựa trên xu hướng tăng hiện nay, lượng gạo xuất khẩu của Campuchia sẽ đạt khoảng 600.000 tấn trong năm nay, ông Vanhan nhận định và cho biết thêm Trung Quốc sẽ vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lúa gạo Campuchia Hun Lak cho biết, Campuchia sẽ xuất khẩu đạt mức hạn ngạch 200.000 tấn sang thị trường Trung Quốc trong năm nay.

Trong năm tới, mức hạn ngạch nhập khẩu gạo của Trung Quốc dành cho Campuchia là 300.000 tấn.

Tháng 8 vừa qua, đại diện Chính phủ Campuchia và Bangladesh đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về việc Bangladesh sẽ mua một triệu tấn gạo của Campuchia trong vòng năm năm.

Bangladesh sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo của Campuchia từ tháng 10 năm nay theo thỏa thuận này, và trong năm đầu sẽ mua 200.000 tấn gạo trắng và 50.000 tấn gạo đồ.

Tại cuộc họp báo sau lễ ký thỏa thuận này ở thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Lương thực Bangladesh Qamrul Islam cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi chọn Campuchia. Bangladesh tin vào chất lượng gạo của Campuchia”.

Thủ tướng Samdech Hun Sen từng yêu cầu các nhà sản xuất, xuất khẩu gạo của Campuchia phải coi việc bảo đảm chất lượng và thương hiệu gạo xuất khẩu là ưu tiên hàng đầu; đồng thời cần hạ giá thành sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu để tăng tính cạnh tranh của gạo Campuchia.

Theo Thủ tướng Hun Sen, việc thiếu các cơ sở dự trữ lúa gạo và máy sấy lúa là thách thức chủ yếu đối với Campuchia trong việc mua lúa của nông dân với khối lượng lớn, do vậy cần tăng cường đầu tư để khắc phục hạn chế này, góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu gạo.

Chủ tịch Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) Sok Puthyvuth cho biết, ngành lúa gạo Campuchia cũng đang phải đối mặt với những khó khăn khác như giá điện và chi phí sản xuất cao, hệ thống tưới tiêu, cơ sở hạ tầng vận tải và dịch vụ hậu cần còn yếu kém.

Năm ngoái, Campuchia xuất khẩu hơn 540.000 tấn gạo sang 65 quốc gia, chỉ tăng 0,7% so năm trước đó.

Campuchia có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Diện tích canh tác lúa mùa mưa của nước này chiếm hơn 80% tổng diện tích trồng lúa, do hệ thống thủy lợi kém phát triển. Những năm gần đây, tổng diện tích trồng lúa của nước này đạt khoảng ba triệu ha, chiếm gần 85% diện tích đất canh tác nông nghiệp, cho sản lượng thóc khoảng 9 triệu tấn. Gần 70% trong tổng số 15 triệu dân nước này là nông dân, trong đó có khoảng 2 triệu nông dân trồng lúa.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com