Quân đội Xy-ri chiếm thành trì của IS

07:08, 07/08/2017

Theo Roi-tơ và TTXVN, quân đội Xy-ri ngày 5-8 đã chiếm được TP Xu-khơ-nê, thành trì cuối cùng của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Hôm-xơ, miền trung Xy-ri. Trước đó, các lực lượng Chính phủ Xy-ri đã bao vây thành phố này, trong chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đẩy IS ra khỏi vùng sa mạc của Xy-ri.

* Theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực dọc biên giới phía nam, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ phiến quân người Cuốc ở miền bắc Xy-ri. Các đơn vị pháo binh đã được điều tới tỉnh Ki-lít. Nhiều xe tăng và pháo binh cũng được triển khai tại khu vực đối diện vùng do người Cuốc kiểm soát Xy-ri.

* Nguồn tin quân sự ngày 5-8 cho biết, quân đội Li-băng sẽ không hợp tác với quân đội Xy-ri chống IS tại khu vực biên giới hai nước. Quân đội Li-băng khẳng định có đủ khả năng để đối phó và tiêu diệt khủng bố. Trước đó, phong trào Hồi giáo Héc-bô-la tại Li-băng tuyên bố sẽ mở cuộc tiến công chống IS ở biên giới với Xy-ri.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com