Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến kêu gọi phía Anh hủy chuyến thăm sau khi ông chủ Nhà Trắng lên tiếng chỉ trích Thị trưởng Luân Đôn Xa-đích Khan (Sadiq Khan) liên quan tới cuộc tấn công khủng bố hôm 3-6 tại Luân Đôn. Ngày 11-6, phát ngôn viên Nhà Trắng Xin Xpai-xơ (Sean Spicer) cho rằng, thông tin đăng tải trên tờ Guardian là hoàn toàn "sai", đồng thời khẳng định: “Nữ hoàng Anh đã mời Tổng thống Đô-nan Trăm thăm Anh và kế hoạch đó không thay đổi”. Trong khi đó, cùng ngày, theo Reuters, Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm vẫn sẽ thực hiện chuyến thăm Anh theo lời mời của Nữ hoàng Anh. Mặc dù cả Mỹ và Anh chưa ấn định thời gian cụ thể cho chuyến thăm, song theo AFP, Tổng thống Đô-nan Trăm sẽ đến Anh trong tháng 10 tới.

Theo qdnd.vn