Bầu cử Hạ viện Pháp vòng một: Đảng của Tổng thống E.Macron giành thắng lợi áp đảo

05:06, 13/06/2017

Không nằm ngoài dự đoán, Đảng Nền Cộng hòa tiến bước (LREM) của Tổng thống Emmanuel Macron và liên minh Phong trào Dân chủ (MoDem) đã giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ khác tại cuộc đua vòng một cuộc bầu cử Hạ viện Pháp, ngày 11-6.

Theo các tính toán của các hãng thăm dò công bố trên truyền thông Pháp, tính đến 0 giờ (giờ địa phương), Đảng LREM/MoDem giành 400 - 455 ghế, trong tổng số 577 ghế trong Quốc hội. Trường hợp chưa từng thấy trong các kỳ bầu cử Quốc hội của nền Đệ ngũ Cộng hòa.

Về thứ hai là Đảng Những người Cộng hòa (LR) giành được 20,9 - 21,5%, chiếm 80 - 132 ghế. Đảng Xã Hội (PS) và liên minh chỉ giành được từ 7 - 10% số phiếu, khoảng 15 - 40 ghế. Đáng tiếc, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Xã hội (PS) vừa qua, ông Benoît Hamon, đã bị loại ngay tại vòng một.

Cử tri đi bỏ phiếu. (Ảnh: DL)
Cử tri đi bỏ phiếu. (Ảnh: DL)

Tiếp đến là Đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) và liên minh giành được 11% số phiếu, từ 10 - 23 ghế. Đảng Mặt trận Quốc gia (FN) của bà Marine Le Pen giành được từ 13,1 - 14% số phiếu, từ 1 - 10 ghế.

Trước đó, theo tính toán của Viện Ipsos/Sopra Steria công bố lúc 22 giờ cho biết, Đảng LREM/MoDem về thứ nhất với 32% số phiếu, LR (21,2%), LFI (14,2%), FN (13,9%), PS (13,3%) và các đảng khác giành được 5,4%.

Khoảng 47 triệu cử tri Pháp đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu để bầu chọn 577 hạ nghị sĩ trên tổng số 7.882 ứng cử viên cho Hạ viện khóa mới. Các địa điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 19 giờ, trừ các thành phố lớn kéo dài đến 20 giờ.

Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp hơn 50%, mức thấp nhất trong các cuộc bầu cử Quốc hội của nền Đệ ngũ Cộng hòa kể từ năm 1958.

Phát biểu trên truyền hình Pháp, Thủ tướng Edouard Philippe nói "nước Pháp trở lại" và cam kết sẽ nhanh chóng ưu tiên cải cách, bảo vệ người lao động Pháp và chính sách an ninh.

Ông Edouard Philippe nói rằng, cử tri đã gửi thông điệp "rõ ràng" tại vòng một cuộc bầu cử, rằng họ mong muốn Quốc hội với một "gương mặt mới".

Thủ tướng Edouard Philippe đã cảm ơn các lực lượng an ninh đã bảo vệ an toàn cho các địa điểm bỏ phiếu.

Để bảo vệ an ninh cho 67 nghìn địa điểm bỏ phiếu, Pháp đã huy động 50 nghìn cảnh sát và lính hiến binh, ngoài lực lượng quân đội trong khuôn khổ "chiến dịch Sentinelle".

Theo dự đoán vòng hai bầu cử diễn ra ngày 18-6 tới, Đảng LREM/MoDem dự kiến sẽ tiếp tục giành thắng lợi áp đảo, đạt từ 415 - 445 ghế trong tổng số 577 ghế tại Hạ viện. Nếu dự đoán chính xác, Tổng thống E.Macron sẽ có quyền lực rất lớn tại Quốc hội. Số ghế còn lại thuộc về LR giành được từ 80 - 100 ghế, FN được từ một đến bốn ghế, LFI từ 10 - 20 ghế, PS và liên minh giành được từ 30 - 40 ghế.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com