Hàn Quốc muốn nối lại đường dây nóng với Triều Tiên

07:05, 18/05/2017

Theo KBS và TTXVN, ngày 17-5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định việc mở lại đường dây nóng liên lạc giữa nước này với CHDCND Triều Tiên là hết sức cần thiết trong bối cảnh Tổng thống Mun Chê In cam kết sẽ tìm kiếm cách tiếp cận theo hai hướng vừa phi hạt nhân, vừa đối thoại với Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Li Đắc Hiêng khẳng định lập trường của Xơ-un rằng, các kênh đối thoại giữa hai miền cần phải được nối lại sau khi bị cắt đứt từ đầu năm ngoái. Các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là lý do khiến Hàn Quốc trì hoãn nối lại các kênh liên lạc giữa hai miền.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Duk-haeng. Ảnh: AFP/TTXVN
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Duk-haeng. Ảnh: AFP/TTXVN

* Ngày 17-5 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành phiên họp khẩn về vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vừa qua. Tuy nhiên, cuộc họp kín này không đạt được kết quả cụ thể nào. U-ru-goay, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ cho biết, các nước thành viên đã thảo luận các biện pháp gây áp lực buộc Bình Nhưỡng phải chấm dứt các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com