Công bố lệnh ngừng bắn tại U-crai-na

07:02, 20/02/2017

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 18-2, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp thông báo, một lệnh ngừng bắn giữa quân đội U-crai-na và phe đòi độc lập tại miền đông U-crai-na chính thức có hiệu lực từ ngày 20-2. Thông báo được đưa ra tại cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc nhóm Bộ tứ Noóc-măng-đi (gồm Nga, Pháp, Ðức và U-crai-na), bên lề Hội nghị an ninh quốc tế tại Mu-ních (Ðức, Nga hy vọng Chính quyền Ki-ép và lực lượng đòi độc lập ở Ðôn-bát nhất trí về trao đổi tù nhân theo nguyên tắc "một đổi một".

 Từ trái sang, ngoại trưởng các nước Ukraine, Pháp, Nga và Đức chụp ảnh chung tại Diễn đàn An ninh Munich lần thứ 53, Đức, ngày 18/2. Ảnh: Reuters.
Từ trái sang, ngoại trưởng các nước Ukraine, Pháp, Nga và Đức chụp ảnh chung tại Diễn đàn An ninh Munich lần thứ 53, Đức, ngày 18/2. Ảnh: Reuters.

* Người đứng đầu Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) L.Dan-ni-ê cho rằng, cả hai bên xung đột ở miền đông U-crai-na cần rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến, trong bối cảnh quân đội U-crai-na cảnh báo leo thang các cuộc xung đột mới. Ông Dan-ni-ê cho biết, lệnh ngừng bắn đã được nhất trí về nguyên tắc hôm 1-2.

* Ngày 18-2, Tổng thống Nga V.Pu-tin ký sắc lệnh yêu cầu giới chức nước này tạm thời công nhận các loại giấy tờ đăng ký dân sự tại hai khu vực Ðô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ ở miền đông U-crai-na. Quyết định cho phép người dân ở các khu vực nêu trên có thể đi du lịch, làm việc và học tập tại Nga.

* Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết, khoảng một triệu trẻ em ở miền đông U-crai-na cần cứu trợ khẩn cấp; con số này tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm 2016. Xung đột khiến hơn 740 trường học bị tàn phá, nhiều gia đình mất nhà ở và hàng nghìn trẻ em sống trong các trại tị nạn.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com