Tổng thống Putin: Quan hệ song phương với Mỹ quan trọng hơn vụ Snowden

07:07, 18/07/2013

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17-7 tuyên bố mối quan hệ song phương với Mỹ quan trọng hơn "các hoạt động của các cơ quan mật vụ", ám chỉ tới vụ người tiết lộ thông tin tình báo của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA

Trả lời phóng viên khi được hỏi về "vụ Snowden" liệu có phủ bóng đen lên cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng 9 ở Mátxcơva hay không, Tổng thống Putin nói: "Theo tôi, mối quan hệ song phương quan trọng hơn nhiều so với các hoạt động của cơ quan mật vụ".

Ông Putin, hiện đang thăm khu vực Chita ở Xibêri, không cho biết ông có muốn Nga cấp quy chế tị nạn tạm thời cho Snowden hay không mà chỉ cho hay Mátxcơva đã nói với Snowden rằng anh ta phải ngừng các hoạt động có thể làm phương hại đến Mỹ.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com