Nga phóng tàu "Liên hợp" tiếp vận cho trạm vũ trụ quốc tế ISS

07:07, 29/07/2013

Vào lúc 0 giờ 45 phút sáng 28-7 (giờ Moscow), tên lửa đẩy Soyuz-M mang theo tàu tiếp vận “Liên hợp M-20M” đã rời sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan, lên quỹ đạo trái đất.

Theo thông tin từ Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga, sau 529 giây phóng, “Liên hợp M-20M” đã tách khỏi tên lửa đẩy và tiến vào quỹ đạo thành công. Dự kiến, vào lúc 6 giờ 27 phút ngày 28-7, con tàu này sẽ lắp ghép với trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nhiệm vụ chính của “Liên hợp M-20M” là tiếp vận 2,4 tấn nhu yếu phẩm, dưỡng khí và các dụng cụ nghiên cứu cho các thành viên trên ISS.

Ảnh minh họa/ Rian.

Ảnh minh họa/ Rian.

Ngoài Liên hợp M-20M”, Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu cũng vừa phóng tàu tiếp vận ATV-4 Albert Einstein lên quỹ đạo và nó đang kết nối với trạm ISS.

Hiện tại, tàu vũ trụ “Liên hợp” được coi là phi thuyền an toàn nhất thế giới. Bắt đầu được phóng lên vũ trụ từ năm 1972, tới thời điểm hiện tại mới chỉ ghi nhận 1 lần thất bại trong vụ phóng ngày 24-8-2011. Đây cũng là vụ phóng tên lửa lên vũ trụ đầu tiên của Nga sau tai nạn tên lửa đẩy Proton-M hôm 4-7.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com