Hàng loạt cựu nhân viên NSA tiết lộ hoạt động gián điệp của Mỹ

07:07, 27/07/2013

Hàng loạt cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) đã quyết định tiết lộ hoạt động giám sát điện tử của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí "Ngôi sao" (Stern), ông U.Bin-ni (U.Binney), cựu chuyên viên giải mã của NSA, cho biết tình báo Đức đã bắt đầu hợp tác với người Mỹ từ những năm 1990 và đã được phía Mỹ chuyển giao phần mềm giám sát điện tử. Theo ông Bin-ni, Trung tâm lưu trữ được xây dựng tại bang U-ta của Mỹ có thể chứa khoảng 40-50 nghìn tỷ tệp tin, trong đó lưu trữ mọi thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Một cựu quan chức khác của NSA là Thô-mát Đrắc (Thomas Drake) cho biết, chương trình PRISM đã bị Xnâu-đơn tiết lộ chỉ là một trong 50 chương trình phần mềm gián điệp cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu mang mật danh "Gió sao".

Trong một tin tức liên quan, Ủy ban Phân bổ ngân sách của Thượng viện Mỹ ngày 25-7 đã bỏ phiếu nhất trí tìm cách áp đặt trừng phạt thương mại hay các chế tài khác đối với bất cứ nước nào cho Xnâu-đơn tị nạn.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com