Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền tạm dẫn đầu

08:07, 22/07/2013

NHK và Tân Hoa xã dẫn kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản tính đến 21 giờ ngày 21-7 cho biết, liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng S.A-bê với đảng Công minh mới đang dẫn đầu, với ít nhất 73 ghế trong số 121 ghế được bầu lần này.

Thủ tướng S.A-bê cùng các ứng cử viên liên minh cầm quyền ở Nhật Bản. Ảnh TÂN HOA XÃ
Thủ tướng S.A-bê cùng các ứng cử viên liên minh cầm quyền ở Nhật Bản. Ảnh TÂN HOA XÃ

Trong đó, LDP được 63 ghế và đối tác Công minh mới được 10 ghế. Nếu kết quả này được xác định, cùng với 59 ghế không bầu lại, liên minh cầm quyền của Thủ tướng A-bê có thể giành được ít nhất 132 ghế, vượt con số quá bán cần thiết (122/242 ghế) để giành quyền kiểm soát Thượng viện. Trong khi đó, đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) giành từ 13 đến 26 ghế; một số đảng được khoảng 5 đến 8 ghế...

Từ 7 giờ sáng, giờ địa phương ngày 21-7, cử tri Nhật Bản đã đến 48 nghìn điểm bầu cử để lựa chọn trong số 433 ứng cử viên chính thức bầu 121 nghị sĩ (một nửa trong số 242 ghế Thượng viện được bầu lại ba năm một lần). Các cuộc điều tra dư luận trước thềm bầu cử cho thấy, liên minh cầm quyền nhiều khả năng giành đa số tại Thượng viện. Thủ tướng A-bê  hy vọng, cuộc bầu cử sẽ giúp chấm dứt "một Quốc hội chia rẽ". Kết quả chính thức được công bố hôm nay (22-7).

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com