Ai Cập ra mắt chính phủ chuyển tiếp

07:07, 18/07/2013

Hãng tin Pháp AFP đăng tải, chính phủ chuyển tiếp của Ai Cập được thành lập sau khi ông Mohammed Mursi đã chính thức ra mắt hôm 16-7. Các bộ trưởng và Thủ tướng của chính phủ Ai Cập lâm thời đã chính thức tuyên thệ trung thành với đất nước trong buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Adli Mansur.

Đứng đầu chính phủ mới là nhà kinh tế học Hazem al-Beblavy và Phó thủ tướng thứ nhất là ông tướng Abdel Fattah al-Sisi, người sẽ kiêm nhiệm cả chức danh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng.

Tổng thống chính phủ chuyển tiếp Adly Mansour (giữa) và tân nội các chuyển tiếp. (Hình: AP/Egyptian Presidency)

Tổng thống chính phủ chuyển tiếp Adly Mansour (giữa) và tân nội các chuyển tiếp. (Hình: AP/Egyptian Presidency)

Trong khi đó, vị trí Bộ trưởng Bộ Nội vụ vẫn là ông Mohammed Ibrahim từ chính phủ cũ. Trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập vừa qua, lực lượng cảnh sát luôn đứng trung lập không ủng hộ Tổng thống bị hạ bệ Mohammed Mursi. Chính trị gia Thiên chúa giáo, Mounir Fakhry Abdel Nour được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương mại và nông nghiệp. Nhiều chuyên gia tin tưởng, ông này sẽ giúp đưa Ai Cập thoát khỏi khủng hoảng kinh tế trong suốt thời gian dài qua.

Trong chính phủ mới cũng có 3 vị trị nữ bộ trưởng ở các Bộ Y tế, Thông tin và Môi trường.

Chính phủ Ai Cập lâm thời sẽ điều hành đất nước tới cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào đầu năm 2014.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com