Chuẩn bị tốt lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

08:08, 05/08/2022

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao lớn được tổ chức 4 năm 1 lần. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 11 tại tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương trong cả nước với 40 môn thi đấu. Thời gian qua, thể thao Nam Định đang tích cực, chủ động chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tham dự, hướng đến mục tiêu giành thành tích cao tại sự kiện thể thao quan trọng này.

Các VĐV vật nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Các VĐV vật nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Từ đầu năm 2022 đến nay, thể thao thành tích cao Nam Định liên tục đạt nhiều thành tích ở các giải thể thao trong nước và quốc tế với những môn thế mạnh như: điền kinh, boxing, vật, wushu, vovinam, bơi, lặn… Để thực hiện mục tiêu giành thứ hạng cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Sở VH, TT và DL đã chỉ đạo Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, tuyển chọn, bổ sung VĐV trẻ vào các đội tuyển; xây dựng kế hoạch tập luyện, tập huấn, thi đấu cho các VĐV nòng cốt, nhiều kinh nghiệm có khả năng cao giành huy chương ở các môn thể thao trọng điểm của tỉnh. Phát huy thế mạnh, điền kinh Nam Định đã khẳng định được vị thế khi liên tục giành nhiều thành tích ở các giải trong nước, quốc tế. Nổi bật là 2 HCV, 2 HCB của VĐV kỳ cựu Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games 31. Tại Giải Điền kinh Cup tốc độ và Giải Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2022, đội tuyển điền kinh Nam Định đã xuất sắc giành được tổng số 24 huy chương các loại. Tại 2 giải này, bên cạnh sự góp mặt của các VĐV nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu như: Nguyễn Thị Huyền, Đỗ Thị Quyên, Trần Thị Duyên, Phạm Văn Lâm, Ban huấn luyện (BHL) đội tuyển đã cử nhiều gương mặt trẻ tham dự như: Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Ngân, Bùi Thị Kim Anh, Bùi Thúy Mai. Các VĐV trẻ đầy triển vọng này cũng là nòng cốt của điền kinh Nam Định thi đấu xuất sắc giành 12 huy chương (7 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ) tại Giải Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2022. Những kết quả đạt được tại các giải điền kinh trong nước là bước chạy đà tâm lý thi đấu hoàn hảo cho các VĐV trẻ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này. Đối với các đội tuyển võ thuật: boxing, kick boxing, vật, wushu, vovinam, jujitsu, võ cổ truyền…, trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, nhiều VĐV đã có những bước “chạy đà” ấn tượng tại các giải khu vực và trong nước như: VĐV kỳ cựu Nguyễn Hữu Khang đoạt 2 HCV ở các nội dung Nogi (hạng 69kg) và đồng đội nam (hạng 85kg) tại Giải Jujitsu vô địch thế giới bãi biển 2022 tổ chức ở Thái Lan. Cũng trong năm 2022, đội tuyển vật với các VĐV nòng cốt như: Phan Thành Sơn, Trần Ánh Tuyết, Hoàng Minh Nghị, Nguyễn Văn Phương… đã giành nhiều thành tích nổi bật tại Giải vô địch các CLB Vật cổ điển, Vật tự do, Giải Cup các CLB Vật dân tộc quốc gia với tổng số 8 huy chương các loại. Tại Giải vô địch các CLB Jujitsu toàn quốc 2022, các VĐV chủ lực của vật Nam Định như: Lục Lệ Giang, Nguyễn Hữu Khang, Hoàng Minh Nghị, Nghiêm Tùng Tâm… đã xuất sắc giành được 12 huy chương (2 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ). Các đội tuyển boxing, wushu tỉnh đang sở hữu lứa VĐV trẻ từ 13-18 tuổi tài năng, giành nhiều thành tích tại các giải trẻ quốc gia như: 3 HCV, 2 HCB,  2 HCĐ của các VĐV Lê Thị Thúy Quỳnh, Phạm Thị Tâm, Trần Ngọc Ánh, Đặng Anh Đào, Vũ Đức Thiên, Phạm Văn Nam, Nguyễn Thị Lan Anh tại Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc 2022; 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ của các VĐV Trần Thị Dịu, Phạm Trung Hải, Vũ Tài Uyên, Tạ Mai Hương, Vũ Thành Nam, Kim Trọng Nhân tại Giải vô địch Wushu trẻ quốc gia 2022. Đặc biệt, ở môn wushu còn có những niềm hy vọng giành huy chương tại đại hội là các VĐV kinh nghiệm: Lại Thành Đạt, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thế Linh - những người đã giành 3 HCĐ ở các nội dung Thái cực kiếm Dương gia, tán thủ tại Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia 2022. 

Hiện nay, các bộ môn võ, vật của Nam Định đang trong quá trình tập luyện với cường độ cao. Đây là những bộ môn thường xuyên nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc, vì vậy, việc xây dựng, củng cố lực lượng VĐV là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ban huấn luyện các bộ môn đều xây dựng giáo án huấn luyện cụ thể từng môn, từng nội dung, hạng cân thi đấu; đề ra chế độ ăn, uống, nghỉ, tập luyện bài bản; ưu tiên đầu tư trọng điểm cho các VĐV tài năng. Thực tế, các VĐV có thể tham gia nhiều bộ môn võ, vật khác nhau ở nhiều nội dung, hạng cân thi đấu, có khả năng tranh chấp huy chương, luôn phấn đấu duy trì, nâng cao thành tích đạt được tại các giải trong nước, qua đó tìm cơ hội để được “khoác áo” đội tuyển quốc gia, tham gia các giải tầm cỡ khu vực, quốc tế. Ở bộ môn bơi, lặn, dưới sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Thị Mai Hương giàu kinh nghiệm và tâm huyết cũng đã giành thành tích cao tại các giải bơi lặn trong nước và quốc tế. Tại SEA Games 31, đội tuyển bơi, lặn của tỉnh có VĐV Nguyễn Thị Thảo dù mới 18 tuổi nhưng đã thi đấu xuất sắc giành 3 huy chương ở các nội dung cá nhân và đồng đội; trong đó có 1 HCĐ nội dung 50m vòi hơi chân vịt nữ, 1 HCB nội dung 100m chân vịt đôi nữ và 1 HCV nội dung tiếp sức 4x100m chân vịt đôi hỗn hợp nam nữ. VĐV Nguyễn Thị Thảo cùng với các VĐV trẻ khác như: Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Văn Thành, Đinh Trí Toàn, Phạm Nhật Anh...  hiện đang là những “quân bài” chủ lực của thể thao Nam Định, được đặt nhiều kỳ vọng giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Đồng chí Đỗ Đình Điểm, Giám đốc Trung tâm Thể thao Thành tích cao tỉnh chia sẻ: Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là nhiệm vụ quan trọng nằm trong kế hoạch hoạt động của Trung tâm, đan xen từ đầu năm cùng với các giải đấu trọng điểm trong nước cũng như quốc tế. Dự kiến, Trung tâm sẽ cử 77 VĐV, 17 HLV để tranh tài các môn: điền kinh, kick boxing, vovinam, võ cổ truyền, jujitsu, vật, vật dân tộc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Trong những môn này có môn còn tương đối mới với thể thao Nam Định như: kick boxing, jujitsu nhưng cũng có những môn vốn là thế mạnh của tỉnh lâu nay như: điền kinh, võ cổ truyền, vật, vật dân tộc. Cùng với điền kinh, các bộ môn được mong chờ mang huy chương về cho thể thao Nam Định là võ, vật. Phong trào võ, vật ở tỉnh ta luôn phát triển mạnh thời gian qua với nhiều trung tâm đào tạo, võ đường hoạt động sôi nổi. Đội ngũ võ sư, HLV có trình độ, được đào tạo bài bản, được tập huấn hàng năm. Đại hội Thể thao toàn quốc là sân chơi quan trọng để các VĐV khẳng định được tài năng, nỗ lực tiếp tục đóng góp cho thể thao thành tích cao của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Về mục tiêu lâu dài đồng chí Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL cho biết: “Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc không chỉ là câu chuyện về thi đấu giành thành tích của đoàn thể thao Nam Định mà còn để đánh giá kết quả phát triển thể thao từ phong trào đến chuyên nghiệp, thành tích cao, đồng thời đánh giá tổng thể quá trình đầu tư cho lĩnh vực TDTT ở tỉnh ta. Thông qua Đại hội tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của TDTT; thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Đại hội thể thao toàn quốc còn là nơi các địa phương, các đoàn tham gia thi đấu giao lưu trao đổi văn hóa vùng, miền”.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, đoàn thể thao Nam Định đã giành được tổng cộng 16 huy chương gồm: 4 HCV, 7HCB và 5 HCĐ; đứng thứ 34/64 đoàn tham dự. Với tinh thần đoàn kết, cố gắng nỗ lực tập luyện của các VĐV cùng với sự chỉ bảo, dìu dắt, động viên tinh thần của Ban huấn luyện các bộ môn, mục tiêu của thể thao Nam Định tại đại hội lần này là vượt thành tích ở đại hội kỳ trước. Tất cả sẵn sàng vì mục tiêu giành thứ hạng cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com