Đội tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-3

08:01, 25/01/2022

Tối 24/1, ở lượt trận thứ hai bảng C Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam nhận kết quả thua 0-3 trước đội tuyển nữ Nhật Bản, tiếp tục đứng thứ ba bảng C để cạnh tranh với Myanmar. 

Thanh Nhã cản phá tiền đạo Jun Endo. (Ảnh: Reuters)

Thanh Nhã cản phá tiền đạo Jun Endo.

Ảnh: Reuters

Trước trận đấu gặp Nhật Bản, tuyển Việt Nam gặp khá nhiều áp lực khi Myanmar chỉ thất bại với tỷ số 0-2 trước Hàn Quốc. Đồng nghĩa, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần hạn chế bàn thua để duy trì vị trí thứ 3.

Sau khi Ấn Độ bị loại, thành tích với các đội bóng xếp thứ 4 không được tính trong trường hợp xét 2/3 đội thứ ba có kết quả tốt nhất để lọt vào tứ kết. Trước những áp lực đó, tuyển nữ Việt Nam có khởi đầu khá ấn tượng.

Nhật Bản dễ dàng kiểm soát thế trận. Họ tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam thi đấu tập trung và hóa giải thành công. Thế nhưng, phút 38, sai lầm của thủ thành Kim Thanh khiến các cô gái áo đỏ nhận bàn thua đầu tiên. Pha bắt bóng không dính tạo điều kiện để Yui Narumiya dứt điểm vào lưới trống.

Có bàn thắng, Nhật Bản càng phấn chấn sau khi hiệp 2 bắt đầu. Họ liên tiếp ghi hai bàn từ các pha đá phạt cố định và dẫn trước 3-0 sau 58 phút bóng lăn. Kết quả này vẫn giúp tuyển Việt Nam đứng thứ 3 bảng đấu.

Trong hơn 30 phút còn lại, Nhật Bản vẫn chiếm giữ thế trận, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy vậy, tuyển Việt Nam bảo toàn mành lưới. Thất bại với tỷ số 0-3 và chưa có điểm số nào song tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 3 bảng C khi hơn Myanmar chỉ số phụ (-6 so với -7)./.

Theo Báo Nhân Dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com