Câu lạc bộ bơi chải nữ Hồng Quang

08:08, 13/08/2021

Đã thành lệ, cứ vào ngày hội chính 18-8 âm lịch hàng năm, xã Hồng Quang (Nam Trực) lại tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Xám, tưởng nhớ Phụ Dực quốc chính Thượng tướng quân Trần Minh Công, người đã góp công lớn cùng Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Vào ngày này, ngoài phần lễ, phần hội càng trở nên náo nhiệt hơn bởi cuộc thi giữa các đội bơi chải nữ của các xóm trên địa bàn. Theo những người cao niên ở Hồng Quang, bơi chải của xã thu hút đông thanh niên trai tráng trong làng, đặc biệt là chị em phụ nữ tham gia. Giữ gìn và phát huy nét sinh hoạt văn hoá truyền thống tốt đẹp đó, Hội Phụ nữ xã Hồng Quang đã thành lập các câu lạc bộ (CLB) bơi chải nữ. 

Các CLB bơi chải nữ xã Hồng Quang tập luyện trên hồ Đền Hát.
Các CLB bơi chải nữ xã Hồng Quang tập luyện trên hồ Đền Hát.

Đến nay, cả 11 chi Hội Phụ nữ xã đều có các CLB bơi chải. Mỗi CLB có khoảng 20 thành viên chính tham gia, người trẻ nhất cũng gần 30 tuổi, người cao tuổi nhất 60 tuổi. Có những gia đình có cả chị em, mẹ con cùng là thành viên của CLB bơi chải. Những tay chèo cao tuổi, không tham gia thi đấu được nữa thì trở thành huấn luyện viên, truyền dạy kinh nghiệm cho lớp trẻ. Nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của CLB do các hội viên tự đóng góp và kêu gọi được nguồn vận động xã hội hóa. Vào mùa lễ hội hàng năm cũng chính là thời điểm các CLB bơi chải của Hồng Quang bận rộn nhất. Họ hạ thuyền, mải miết tập luyện đêm ngày để chuẩn bị cho các cuộc thi hoặc màn biểu diễn phục vụ các sự kiện trọng đại của xóm, của xã. “Sân chơi” để CLB tập luyện, sinh hoạt cũng chính là hồ đền Hát. Những năm qua, từ phong trào xây dựng NTM ở địa phương, hồ đền Hát rộng 7 mẫu đã được tôn tạo, chỉnh trang xanh - sạch - đẹp, thuận tiện để các CLB bơi chải nữ của xã dùng làm nơi tập luyện, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết. Là một trong những thành viên cao tuổi nhất của CLB  bơi chải nữ xã Hồng Quang, bà Phan Thị Thau, chi hội trưởng chi hội xóm Chiền vẫn tích cực tham gia tập luyện và thường xuyên góp mặt trong các đợt “tranh tài” thi bơi chải của xã, huyện. Cho đến nay, bà Thau đã có “thâm niên” vài chục năm “ngồi thuyền, cầm chải”, nhận vô số giải thưởng lớn nhỏ. Sinh hoạt, tập luyện trong CLB với bà Thau không chỉ là niềm vui mà còn là cách rèn luyện cho sức khỏe thêm dẻo dai, kết nối tình cảm chị em xóm giềng. “Mỗi lần xuống thuyền bơi tôi cũng như các thành viên khác cảm thấy rất vui, hứng khởi. Trong số thành viên của CLB cũng có một số chị em đang làm công nhân tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp…; vì vậy thời gian sinh hoạt tương đối eo hẹp. Những lúc tập luyện, chị em mới có điều kiện tập hợp, giao lưu, tâm tình, trao đổi với nhau chuyện nhà cửa, công việc, sinh hoạt Hội... Vì thế, những dịp như thế này còn giúp kết nối tình cảm, tăng cường tình đoàn kết” - Bà Thau vui vẻ chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Là năm nay 31 tuổi, tuy mới tham gia vào CLB bơi chải của Hội Phụ nữ xã được vài năm, song đã là một tay chèo cứng. Theo chị Là, bơi thuyền chải là một trong số ít bộ môn thể thao tập thể, đòi hỏi sự phối hợp cao độ của các thành viên. Mỗi thành viên phải là một mắt xích, tạo nên sức mạnh chung nên đã ngồi trên thuyền là không ai được sơ suất, hoặc mắc lỗi. Bởi vậy, đây còn là môn thể thao của tinh thần đoàn kết, hiểu ý đồng đội và sự tập trung cao độ. Quá trình thành viên tham gia luyện tập, các CLB sẽ tìm chọn những tay chèo xuất sắc nhất để thành lập “đội tuyển” cử đi tham gia các cuộc thi, giải đấu của huyện, tỉnh. Theo phương thức, “bó đuốc chọn cột cờ”, hàng năm xã Hồng Quang luôn có những tay chèo, tay phách nữ nổi trội được ban tổ chức các cuộc thi đánh giá cao, mang lại thành tích thi đấu ấn tượng cho đội nhà. Chị Lâm Thị Thúy Hoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hồng Quang cho biết: “Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, với bề dày truyền thống, CLB bơi chải của Hội Phụ nữ xã được tin tưởng, đại diện cho huyện Nam Trực tham gia các cuộc thi bơi chải nữ do tỉnh tổ chức. Tham gia thi đấu, chị em trong CLB động viên nhau quyết tâm, đoàn kết, tập trung cao độ, làm hết sức có thể để đem vinh dự về cho quê hương”. Tinh thần đoàn kết cùng với kinh nghiệm dày dạn từ các giải đấu là thế mạnh giúp các tay chèo của xã Hồng Quang giành được một số giải thưởng lớn. Gần đây nhất là năm 2018, CLB giành giải 3 Hội thi bơi chải nữ toàn tỉnh mừng Quốc khánh 2-9.

Đánh giá về hoạt động của CLB bơi chải của Hội Phụ nữ xã Hồng Quang, chị Phạm Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nam Trực cho biết: Hoạt động của CLB góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các chị em, thu hút tập hợp đông đảo hội viên tham gia vào các hoạt động do Hội Phụ nữ tổ chức. Để các CLB bơi chải nữ của xã phát triển, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như Hội Phụ nữ xã luôn quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố trẻ tham gia vào CLB bơi chải; xã hội hóa các nguồn kinh phí để CLB có điều kiện sinh hoạt, tập luyện. Cùng với các CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thành lập trên địa bàn, CLB bơi chải nữ xã Hồng Quang đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân địa phương, tạo khí thế hăng say trong lao động sản xuất, đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần đưa Hồng Quang hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com