Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của phái đẹp

08:03, 05/03/2021

Thời gian qua, cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh ngày càng quan tâm động viên chị em hưởng ứng phong trào thể dục thể thao (TDTT) gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. Từ đó, thúc đẩy phong trào phụ nữ tập luyện TDTT ngày càng phát triển, lan tỏa rộng khắp tới nhiều địa phương trong tỉnh.

Giải bóng bàn tỉnh năm 2020 thu hút đông nữ vận động viên tham gia tranh tài.
Giải bóng bàn tỉnh năm 2020 thu hút đông nữ vận động viên tham gia tranh tài.

Hưởng ứng phong trào “Mỗi cơ sở Hội duy trì một hình thức văn hóa văn nghệ, TDTT”, “Mỗi phụ nữ hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đồng thời tổ chức các hoạt động TDTT tại cộng đồng như: các giải đấu, các cuộc giao lưu TDTT từ các khu dân cư đến các huyện, thành phố. Theo đó, mỗi hội viên theo sở thích, lứa tuổi, điều kiện kinh tế, thời gian chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để rèn luyện. Các môn thể thao mà chị em tham gia tập luyện phong phú với nhiều môn thể thao như: thể dục thẩm mỹ, thể dục nhịp điệu, thể dục nghệ thuật, yoga, khiêu vũ thể thao, chạy bộ, đạp xe, bóng chuyền, cầu lông... Địa điểm tập luyện cũng đa dạng, không chỉ tại các phòng tập thể dục mà còn ở nhà, ở trường học, ở cơ quan, nơi làm việc, nơi buôn bán, sản xuất… Không chỉ tập luyện cá nhân đơn lẻ mà phụ nữ còn tham gia vào CLB, hội, nhóm, đặc biệt là tham gia vào các giải thể thao theo từng ngành, lĩnh vực… Nhiều cơ sở Hội thành lập các mô hình tập luyện TDTT theo yêu cầu của đa số hội viên như các CLB: Khiêu vũ thể thao, bóng chuyền hơi, cầu lông, tập yoga, dân vũ... Nhờ đó, việc tập luyện TDTT đã trở thành thói quen, ý thức tự giác và niềm vui của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ sau những giờ làm việc, lao động căng thẳng, mệt mỏi.

Với từ 300-500 nghìn đồng/người/tháng đóng phí, các CLB thể dục thẩm mỹ ngày càng thu hút đông đảo chị em từ cán bộ, công chức, viên chức đến người sản xuất, kinh doanh… tham gia tập luyện. CLB thể dục thẩm mỹ Tuyết Hằng thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh thành lập từ năm 2001. Sau 20 năm hoạt động, ngoài địa điểm chính tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh, CLB còn mở thêm nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố thu hút đông chị em phụ nữ tham gia tập luyện. Mỗi ngày các điểm tập thể dục thẩm mỹ của CLB thu hút khoảng 250 phụ nữ đến tập aerobic, yoga với mỗi ca tập khoảng 60 phút. CLB thể dục thẩm mỹ Ánh Dương ở tầng 1 Sân vận động Thiên Trường được thành lập năm 2012 cũng là địa điểm yêu thích của nhiều chị em tập thể dục thẩm mỹ sau những giờ làm việc căng thẳng. Chị Triệu Thị Lan, chủ nhiệm CLB cho biết: CLB có đội ngũ huấn luyện viên gồm 6 người, trong đó 5 người dạy aerobic, 1 người dạy yoga có trình độ, kinh nghiệm hướng dẫn chị em tập luyện bài bản, khoa học. CLB còn mở thêm địa điểm tập luyện tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố. Đến nay, mỗi ngày 2 địa điểm CLB có khoảng 200 hội viên phụ nữ tập luyện thường xuyên. Qua thời gian tập luyện, phần lớn người tập đều cảm nhận sức khoẻ được nâng cao, tinh thần sảng khoái. Chị Nguyễn Thùy Linh ở đường Hưng Yên (thành phố Nam Định) cho biết: “Tôi làm văn phòng, công việc phải ngồi nhiều một chỗ nên sức khoẻ không được tốt. Sau khi sinh con, tôi tăng 7kg nên không tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Được bạn bè giới thiệu, tôi đến tập luyện aerobic ở các CLB thể dục thẩm mỹ. Sau 3 tháng tập luyện, cơ thể tôi đã săn chắc lại, giảm cân và sức khoẻ cũng nâng lên rõ rệt”. 

Phong trào phụ nữ tập luyện thể dục thẩm mỹ, thể dục nhịp điệu lan rộng ở các huyện trong tỉnh. Xuất phát từ mô hình điểm CLB thể dục phụ nữ sống vui, sống khỏe tại xóm 10, xã Xuân Bắc (Xuân Trường), đến nay toàn huyện đã có hàng chục CLB TDTT dành cho phụ nữ, trong đó có hơn 20 CLB aerobic, 15 CLB yoga... Không chỉ tham gia tập luyện thể dục nhẹ nhàng, chị em phụ nữ còn tìm đến các môn thể thao vận động cường độ cao như: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền… Tại huyện Hải Hậu, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển phong trào TDTT của địa phương, đặc biệt là môn bóng chuyền. Toàn huyện hiện có 155 CLB bóng chuyền hơi nữ được thành lập tại 27 xã, thị trấn; thu hút gần 2.300 hội viên hội phụ nữ tham gia. Nhiều địa phương có phong trào phát triển mạnh như các xã: Hải Tây, Hải Sơn, Hải Phú, Hải Cường, Hải Hưng, Hải Long, thị trấn Yên Định, thị trấn Thịnh Long… Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phối hợp với Hội Phụ nữ huyện tổ chức một số giải thể thao với các môn: cầu lông, bóng chuyền hơi… qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho chị em. Các giải thi đấu thể thao hiện thu hút đông phụ nữ tham gia. Theo thống kê, tại Giải bóng bàn toàn tỉnh năm 2020, có 30% nữ động viên tham gia thi đấu theo 3 hạng B, C, D. Giải cầu lông các CLB tỉnh năm 2020 thu hút hơn 200 vận động viên tham gia, trong đó số tay vợt nữ chiếm 40%, tranh tài tại các nội dung đơn nữ, đôi nữ, đôi nam nữ ở nhiều lứa tuổi. Nhiều nữ vận động viên giành thành tích cao như: Đoàn Thị Thu Trang, Hoàng Thị Hồng Nhung (CLB cầu lông Công an tỉnh), Đỗ Thị Hà, Phạm Thị Trang (CLB cầu lông huyện Nghĩa Hưng), Phạm Quỳnh Lan (CLB cầu lông Kho bạc Nhà nước tỉnh)…

Từ những môn thể thao mang tính đặc thù dành cho phụ nữ như: thể dục nhịp điệu, aerobic, zumba, yoga, thể hình… cho đến những môn thể thao có cường độ vận động cao như: quần vợt, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn… đều có sự góp mặt của “phái đẹp”. Cường độ làm việc của cuộc sống hiện đại đòi hỏi mọi người phải có sức khỏe thật tốt. Đặc biệt, nhiều công việc của thời đại công nghệ số khiến người làm việc hạn chế phải vận động, không có lợi cho sức khỏe. Do vậy phụ nữ ngày nay hiểu rõ, tập luyện TDTT không chỉ giữ gìn vóc dáng, làm đẹp bản thân mà còn nâng cao sức khỏe để thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com