Chú trọng đầu tư cho bóng đá nữ năm 2021

08:01, 07/01/2021

Chiều 6-1, thay mặt LĐBĐVN, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp mặt, động viên, chúc mừng thầy trò HLV Mai Đức Chung nhân dịp Đội tuyển Quốc gia nữ tập trung đợt đầu tiên, chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng của năm 2021.

Đại diện LĐBĐVN cùng tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Đại diện LĐBĐVN cùng tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Dự buổi gặp mặt còn có ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đại diện phòng ĐTQG cùng Ban huấn luyện và 31 vận động viên nữ. Tại buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Tuấn đã chuyển lời chúc năm mới và sức khỏe của Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải tới toàn ĐT nữ. 

Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ, năm 2020 đã khép lại với nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn thế giới, bóng đá nữ Việt Nam bước sang năm 2021 với nhiều mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Có thể nói, năm 2021 là năm bản lề của bóng đá nữ, là giai đoạn để đội tuyển hoàn thiện thể lực, chuyên môn và sức khỏe. “Với cơ hội giành vé tham dự World Cup 2023, LĐBĐVN sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ bằng những đợt tập huấn trong nước và nước ngoài chất lượng”, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Cùng với cơ quan quản lý Nhà nước, LĐBĐVN mong muốn, với cương vị là đương kim vô địch hai giải đấu quan trọng của khu vực là AFF Cup và SEA Games, Ban huấn luyện sẽ cùng các cầu thủ tiếp tục phát huy năng lực của mình, cố gắng nhiều hơn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó, bảo vệ thành công danh hiệu.

LĐBĐVN cũng hy vọng các cầu thủ trẻ lần đầu được gọi lên tập trung ở ĐTQG nữ sẽ nhanh chóng thích nghi, phát huy hết khả năng của mình, học hỏi, có sự kết nối với đàn chị đi trước, các cầu thủ có kinh nghiệm để sớm hoàn thiện bản thân, trở thành lứa cầu thủ kế cận trong tương lai gần.

Thay mặt Ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ ĐTQG nữ, HLV trưởng Mai Đức Chung cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của LĐBĐVN trong những lần tập trung của toàn đội và nhấn mạnh: “Nhiệm vụ mà Lãnh đạo Nhà nước và LĐBĐVN giao phó cho ĐTQG nữ trong năm 2021 tuy đầy khó khăn nhưng cũng vô cùng vẻ vang và đáng tự hào. Thay mặt toàn đội, tôi xin hứa sẽ cùng các cầu thủ tận dụng tốt các đợt tập huấn để tập luyện đạt kết quả tốt nhất, thi đấu đạt kết quả cao, không phụ sự mong mỏi của người hâm mộ cả nước”.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Tuấn đã trao những phần quà đầu năm 2021 cho 38 thành viên ĐTQG nữ. HLV Mai Đức Chung cùng toàn đội quay trở lại công việc tập luyện ngay sau đó. Hiện toàn đội vẫn đang trong giai đoạn rèn thể lực, với các bài tập nặng, sau ba tuần nghỉ ngơi khi giải bóng đá nữ VĐQG 2020 khép lại.

Dự kiến, các cầu thủ sẽ duy trì thời khóa biểu hai buổi tập mỗi ngày. Qua đủ các nội dung rèn thể lực, rèn kỹ chiến thuật, lắp ráp đội hình toàn đội và cuối cùng là thi đấu giao hữu ở tuần cuối cùng của tháng 1-2021 trước khi khép lại đợt tập huấn đầu tiên.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com