Sôi nổi phong trào thể dục thể thao ở Xuân Tiến

08:10, 30/10/2020

Thời gian qua, xã Xuân Tiến (Xuân Trường) luôn quan tâm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở địa phương; tích cực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu luyện tập thể thao của người dân; đa dạng hóa các hình thức luyện tập, các chương trình, nội dung thi đấu thể dục thể thao (TDTT)… Qua đó nâng cao sức khỏe cho người dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cán bộ, nhân dân.

Xuân Tiến phát triển mạnh phong trào bóng đá thiếu niên.
Xuân Tiến phát triển mạnh phong trào bóng đá thiếu niên.

Đồng chí Trần Vũ Trường, cán bộ văn hóa - thông tin xã Xuân Tiến cho biết: Hàng năm, xã xây dựng triển khai kế hoạch phát triển phong trào TDTT cụ thể: đẩy mạnh tuyên truyền phát động phong trào luyện tập TDTT thường xuyên trên hệ thống Đài truyền thanh xã, tổ chức các giải thể thao nhằm thu hút người dân tham gia tập luyện thi đấu; khuyến khích xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất luyện tập TDTT công cộng. Đến nay, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động TDTT của xã tương đối hoàn thiện. Tại nhà văn hóa ở cả 10 xóm đều có khu tập luyện thể thao với diện tích trung bình 1.000m2; các xóm đã xây dựng được 4 sân bóng đá, 3 sân cầu lông, 4 bàn bóng bàn... Tiêu biểu như khu thể thao các xóm 2, 10 đầu tư xây dựng được sân bóng đá mini, sân cầu lông, bàn bóng bàn, lắp đặt các thiết bị như máy chạy bộ, dụng cụ TDTT ngoài trời… Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, năm 2018, khu thể thao trung tâm xã được đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo với diện tích trên 1.000m2, tạo điều kiện cho thanh, thiếu niên duy trì tập luyện, tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá với các đơn vị trong và ngoài xã. Năm 2019, xã xây dựng nhà đa năng trong khuôn viên Trường THCS Xuân Tiến, trở thành điểm tập luyện các môn cầu lông, bóng bàn. Ngoài ra, nhiều cá nhân, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dịch vụ xây dựng các phòng tập TDTT tại các xóm 2, 5, 10, đáp ứng nhu cầu tập luyện các môn: yoga, aerobic, thể hình… Trên nền tảng cơ sở vật chất đầy đủ, phong trào TDTT ở Xuân Tiến phát triển mạnh với đa dạng các hình thức tập luyện, thành lập nhiều CLB thể thao ở các thôn, xóm. Trong đó, bóng đá là môn thể thao thế mạnh của xã, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tập luyện. Cả 10 xóm trong xã đều thành lập CLB bóng đá thiếu niên, duy trì tập luyện thường xuyên và tích cực tham gia thi đấu các giải của xã, của huyện. Từ khi hoàn thành xây dựng sân cỏ nhân tạo, xã tạo điều kiện cho một số cá nhân mở các lớp bóng đá vào dịp hè thu hút đông đảo thiếu niên tham gia. Các lớp có đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên bóng đá tại các xóm trực tiếp huấn luyện các “cầu thủ nhí” những kỹ năng căn bản; tuyển chọn, bồi dưỡng các em năng khiếu để thành lập đội tuyển tham gia thi đấu tại các giải bóng đá cấp huyện, tỉnh. Dịp hè hàng năm, UBND xã, Giáo xứ Kiên Lao phối hợp tổ chức giải bóng đá nhi đồng với 8 đội bóng thuộc các xóm, giáo họ tham dự. Phong trào bóng đá thanh niên cũng phát triển mạnh với nhiều CLB bóng đá tại các xóm, các doanh nghiệp trên địa bàn. Đoàn Thanh niên xã thành lập đội bóng đá xã Xuân Tiến thu hút hơn 30 đoàn viên tham gia. Giải bóng đá thanh niên xã do Ban Văn hóa - Thể thao và Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức thường niên với sự góp mặt của các đội bóng trong và ngoài xã tham gia thi đấu; huy động kêu gọi được nhiều cá nhân, doanh nghiệp địa phương, hội đồng hương tại các tỉnh, thành phố ủng hộ giải đấu từ mua sắm trang phục, nước uống, kinh phí trao giải, động viên tinh thần các đội bóng. Các xóm có phong trào bóng đá phát triển mạnh như xóm: 6, 9… Phong trào cầu lông phát triển mạnh, hoạt động sôi nổi nhất là CLB cầu lông xóm 5 có 17 thành viên, chủ yếu là thanh niên. Cùng với cầu lông, phong trào bóng bàn cũng phát triển với 4 bàn bóng ở trường tiểu học, THCS, xóm 2 và xóm 5. Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của Hội Người cao tuổi xã cũng phát triển đa dạng với các môn thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với người cao tuổi như: dưỡng sinh, bóng bàn, cờ tướng... Các câu lạc bộ dưỡng sinh Thức vũ kinh thường xuyên tập luyện vào các buổi sáng, giúp cải thiện, duy trì chất lượng sức khỏe các hội viên cao tuổi; các bệnh đau nhức xương khớp, cao huyết áp giảm rõ rệt. Các phong trào đi bộ, chạy thể dục, xe đạp thể thao… thu hút đông người dân tham gia vào buổi sáng trên các tuyến đường trong xã. Các môn thể dục aerobic, gym được thanh, thiếu niên, phụ nữ yêu thích, luyện tập tại các CLB thể thao trong xã và trung tâm huyện.

Để đẩy mạnh phong trào TDTT, hàng năm UBND xã, các ngành, đoàn thể trong xã thường tổ chức hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao nhân kỷ niệm các dịp lễ, tết như: Ngày thành lập Đảng (3-2), Tết Nguyên đán, kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9... Trong đó điển hình là các giải bóng đá và giải cầu lông mở rộng với sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân. Những giải thể thao được tổ chức ngày càng nhiều đã thu hút sự tham gia thi đấu và cổ vũ, động viên của đông đảo nhân dân, dần tạo thói quen thường xuyên tham gia tập luyện TDTT rèn luyện sức khoẻ, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong nhân dân. Đến nay trên 50% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Nhiều gia đình có 2-3 thế hệ thường xuyên tập luyện thể thao như gia đình ông Đinh Tân Việt ở xóm 8, ông Ngô Quốc Toản ở xóm 2…

“Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương”. Với phương châm ấy, thời gian tới, xã Xuân Tiến tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động TDTT quần chúng; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện, nâng cao sức khỏe, tạo động lực tinh thần cho cán bộ, nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com